ClockThứ Năm, 31/12/2020 15:14

Thưởng tết năm 2021: Chênh lệch giữa các doanh nghiệp

TTH.VN - Mọi năm, tình hình tiền lương, thưởng tết giữa các doanh nghiệp (DN), ngành nghề cho người lao động đã có sự chênh lệch, thì năm nay với nhiều biến động do dịch bệnh, bão lụt, nên mức thưởng cũng khác biệt. Có DN, mức thưởng Tết Nguyên đán 395 triệu đồng/người, ngược lại vẫn có DN chỉ thưởng tết 50 nghìn đồng/người.

Mang tết đến với người nghèoThưởng Tết: Cao nhất hơn 855 triệu đồng, thấp nhất 20.000 đồngDự báo thưởng Tết 2020 không có nhiều đột biến so với năm 2019

Dù nhiều hay ít, người lao động đều rất mong ngóng tiền thưởng tết

Tiền lương tăng, tiền thưởng giảm

Sau một năm chuyên tâm làm tốt công việc, dịp cuối năm, người lao động rất mong ngóng tiền thưởng tết. Tâm lý chung, ai cũng muốn năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh một số DN "ăn nên làm ra" và thưởng tết cho người lao động mức "khấm khá" thì vẫn có nhiều DN tụt dốc, làm ăn khó khăn chỉ thưởng cho nhân viên với mức "bèo bọt" mang tính động viên tinh thần.

Cập nhật báo cáo nhanh tình hình lao động, tiền lương năm 2020 và thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2021 của một số DN trên địa bàn tỉnh, nhìn chung mức lương bình quân giữa các loại hình DN năm 2020 có tăng hơn so với năm trước, với mức 6,13 triệu đồng/tháng/người. Trong đó, tiền lương thực trả cao nhất đối với công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 25 triệu đồng/tháng/người, thấp nhất 3,43 triệu đồng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước cao nhất 50 triệu đồng, thấp nhất 3,67 triệu đồng; DN dân doanh cao nhất 128,8 triệu đồng, thấp nhất 3,5 triệu đồng; DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất 60 triệu đồng, thấp nhất 3,4 triệu đồng.

Mặc dù tiền lương thực trả cho người lao động năm 2020 tăng hơn so với các năm trước, song mức tiền thưởng trong DN không vì thế mà tăng theo, nhất là những DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, vận tải, giáo dục đào tạo...

Một số DN gặp khó khăn trong kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các đợt bão lụt xảy ra trên địa bàn tỉnh, nên mức thưởng tết rất thấp, khiến không ít lao động ngậm ngùi. Chẳng hạn tiền thưởng Tết Dương lịch cho người lao động tại một DN du lịch có mức thấp nhất chỉ 50 nghìn đồng/người. Mức thưởng Tết Nguyên đán dự kiến thấp nhất là 200 nghìn đồng/người.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.286 DN đang hoạt động, giảm 283 DN so với thời điểm đầu năm 2020, tổng số lao động trên 91.120 người, giảm hơn 4.900 người so với đầu năm. Sở LĐTB&XH cho biết, đơn vị đã gửi công văn đề nghị báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2020 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2021 đến 500 DN trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, nhiều DN gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và thiên tai bão lụt xảy ra, nên nhiều DN phải cân đối lại nguồn tài chính. Một số DN chưa có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động, việc thực hiện báo cáo chậm hơn, ít hơn so với các năm trước. Đến nay, Sở LĐTB&XH tiếp nhận được 73 DN báo cáo về tình hình tiền lương 2020 và kế hoạch thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2021. 

Mức thưởng tết có sự chênh lệch giữa từng loại hình DN và tại mỗi vị trí công việc khác nhau

Thấp nhất 50 nghìn đồng, cao nhất 395 triệu đồng

Qua báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2020 và thưởng Tết 2021 từ 73 DN hoạt động trên địa bàn tỉnh cung cấp cho thấy, đối với thưởng Tết Dương lịch 2021, mức thưởng cao nhất của DN chi trả cho người lao động là 30 triệu đồng và thấp nhất là 50 nghìn đồng. Trong đó, công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng cao nhất 23 triệu đồng/người, thấp nhất 500 nghìn đồng/người. Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng cao nhất 30 triệu đồng/người, thấp nhất 50 nghìn đồng/người. DN dân doanh có mức thưởng cao nhất 17,5 triệu đồng/người, thấp nhất 200 nghìn đồng/người. DN FDI có mức thưởng cao nhất 9,7 triệu đồng/người, thấp nhất 100 nghìn đồng.

Đối với thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, mức thưởng dự kiến cao nhất của DN chi trả cho người lao động là 395 triệu đồng/người, thấp nhất là 200 nghìn đồng/người.

Cụ thể, đối với công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Tân Sửu khoảng 4,38 triệu đồng. Mức thưởng dự kiến cao nhất là 10 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng.

Đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng dự kiến cao nhất là 60 triệu đồng, thấp nhất 1 triệu đồng, bình quân đạt 6,66 triệu đồng/người.

Đối với DN dân doanh, mức thưởng dự kiến cao nhất là 395 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng, bình quân 6,54 triệu đồng/người.

Đối với DN FDI, mức thưởng dự kiến cao nhất 40,1 triệu đồng, thấp nhất 3,6 triệu đồng, bình quân đạt 8,986 triệu đồng/người.

Chỉ với 73 DN gửi báo cáo thưởng tết về Sở LĐTBXH, nên những con số trên có thể chưa phản ánh đầy đủ bức tranh thưởng tết của người lao động trên toàn tỉnh. Song, để đảm bảo cho người lao động an tâm làm việc và đón một cái tết sum vầy, nhiều DN khẳng định đang cân đối để đảm bảo có tiền thưởng tết cho người lao động, dù có thể thấp hơn so với năm trước.

Bài, ảnh: HOÀI THƯƠNG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top