ClockThứ Năm, 14/08/2014 13:51

Thủy Châu đón danh hiệu truyền thống cho nghề rèn

TTH.VN - Cùng với 6 nghề ngành khác, nghề rèn Cầu Vực (Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) đã được UBND tỉnh công nhận là nghề truyền thống của tỉnh.

Sáng 14-8, UBND phường Thủy Châu long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu này cùng với sự có mặt đông đủ của các hộ gia đình làm nghề.

Đón nhận Bằng Công nhận cho nghề rèn Cầu Vực

Nghề rèn Cầu Vực được hình thành do một nhóm người từ Hiền Lương (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) di cư đến, đến nay đã 200 năm. Sản phẩm của rèn Cầu Vực là các công cụ cầm tay phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng, sinh hoạt, như: cuốc, xẻng, dao, rựa, kéo, bào, lề, răng bừa, liềm...

Sản phẩm đã có mặt tại các thị trường lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Tây Nguyên. Từ năm 2006 đến nay, rèn Cầu Vực luôn được tham gia trưng bày và trình diễn tại các phiên của “Chợ quê ngày hội” trong mỗi kỳ Festival Huế. Năm 2012, doanh thu từ nghề đạt 690 triệu đồng. Năm 2013, sản phẩm tự sáng chế “Thuổng đa năng” được giải Ba hội thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh.

Những ngành nghề khác cũng được công nhận danh hiệu nghề truyền thống gồm: chế biến bánh tráng, bánh ướt Lựu Bảo, bún Vân Cù (Hương Trà); chế biến dầu tràm Nước Ngọt (Phú Lộc); gốm Phước Tích, điêu khắc gỗ Mỹ Xuyên, đệm bàng Phò Trạch (Phong Điền).

Đồng Văn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảm bảo cấp điện dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5

Nhằm đảm bảo cấp điện trong dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 tới, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc thực triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất kinh doanh, nhu cầu sinh hoạt, lễ hội của nhân dân trên địa bàn.

Đảm bảo cấp điện dịp Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30 4 và 1 5
Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh

Chiều 10/4, tại Nghệ An, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.

Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh
Dệt may phục hồi, tăng tốc trong xu thế xanh

Sau thời gian gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ cũng như yêu cầu xuất khẩu vào thị trường EU và một số thị trường khác phải đảm bảo “đơn hàng xanh”, năm 2024 các doanh nghiệp (DN) sản xuất hàng dệt may trên địa bàn tích cực đầu tư nhà xưởng, thay đổi chiến lược kinh doanh để đáp ứng các yêu cầu nên đã phục hồi trở lại và ổn định sản xuất kinh doanh.

Dệt may phục hồi, tăng tốc trong xu thế xanh
Return to top