ClockThứ Tư, 14/12/2016 11:01

Thủy điện xả lũ, hạ du ngập cục bộ

TTH.VN - Đến sáng 14/12, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 150-270mm…Mực nước các con sông trên đã đạt mức báo động 2 đến báo động 3 làm các địa phương vùng hạ du như, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ...(Quảng Điền), Hương Phong (Hương Trà) và tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (Phú Lộc) bị ngập.

Mưa lớn gây ngập Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc TrìThủy điện xả lũ, hạ du ngập cục bộTheo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động ứng phó kịp thời

Các tuyến đường thấp trũng tại xã Quảng Thành bị ngập. Ảnh: Ngọc Thắng 

Theo đó, tại xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền), do mực nước sông Bồ xấp xỉ báo động 3 nên tuyến Tỉnh lộ 4B ngập 0,3-0,5m. Riêng  Tỉnh lộ 19, 18A qua địa phận huyện Quảng Điền ngập 0,6m; Tỉnh lộ 4 khu vực tràn Thủ Lễ (xã Quảng Phước) ngập sâu gần 1m. Tại xã Quảng Thọ, tuyến đường dẫn từ thôn Niêm Phò đến thị trấn Sịa bị ngập 0,8m, nhà dân xung quanh khu vực bị ngập nhẹ.

Đập tràn Thủ Lễ mực nước dâng gần 1m. Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Hoàng Công Phong, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ cho biết, chiều 13/12, thủy điện Hương Điền thông báo điều tiết lũ với lưu lượng 1.500 m3/s. Địa phương đã chủ động cắt cử cán bộ theo dõi, có phương án di dời các hộ dân vùng thấp trũng trong trường hợp cần thiết, đối với các hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ tổ chức chằng chóng cẩn thận, hạn chế thiệt hại. Đến sáng nay, thủy điện thông báo xã lũ với lưu lượng 1.300m3/s làm một số tuyến đường, nhà dân bị ngập. Tại các tuyến tỉnh lộ bị ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn, một số tuyến địa phương đã rào chắn để đảm bảo an toàn giao thông. Ở các đập tràn, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên di chuyển.

Nhà dân, công sở  xã Quảng Thành  cũng trong cảnh ngập nước

Về sản xuất nông nghiệp, 30ha rau màu tại vựa rau lớn nhất tỉnh ở xã Quảng Thành bị ngập úng từ trận lũ trước chưa thu hoạch xong nay tiếp tục ngập, nguy cơ thiệt hại cao. Hơn 25ha trà lúa gieo sớm ở thị trấn Sịa, xã Quảng Phước, Quảng An bị ngập trong nước, gây thiệt hại lúa giống, đặc biệt gieo sạ trà đầu giống lúa 4B tại Quảng Điền chậm so với khung lịch thời vụ.

Tại huyện Phú Vang, Tỉnh lộ 10A, Tỉnh lộ 10C, Tỉnh lộ 2 một số đoạn ngập từ 0,3-0,5m, dài khoảng 4km.

Hiện, các hồ chứa thủy lợi như, hồ Truồi đạt +38,5m quá cao trình ngưỡng tràn 2,5m, hiện tại hồ đã mở cửa hoàn toàn; hồ Hòa Mỹ đạt +35,88m, vượt cao trình ngưỡng tràn 2,27m; hồ Thọ Sơn +19,45m, xấp xỉ ngưỡng tràn.

Người dân Quảng Điền di chuyển bằng thuyền

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh, chiều tối 13/12, do mưa to và rất to trên diện rộng, lưu lượng nước về các hồ thủy điện như, Bình Điền 1.144m3/s, Hương Điền 1570m3/s, A Lưới 370m3/s, Tả Trạch 670m3/s. Đến sáng nay, lượng mưa giảm nên mực nước hồ thủy điện như sau: Bình Điền +84,5m, lưu lượng đến hồ 48,2m3/s, lưu lượng về hạ du 411m3/s; hồ Hương Điền +58m, lưu lượng đến hồ 893m3/s, lưu lượng về hạ du 893 m3/s. Sáng 14/12, thủy điện Hương Điền tiếp tục xả lũ về hạ du với lưu lượng 1300m3/s bắt đầu từ 7h30.

Trường học bị ngập, học sinh nghỉ học

Trước đó, để ứng phó mưa lũ, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở NN&PTNT đã kiểm tra, chỉ đạo công tác vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện trước đợt mưa lũ; Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng giáo dục các huyện thị: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, cho học sinh nghỉ học từ chiều qua và sáng nay.

Thừa Thiên Huế Online sẽ tiếp tục cập nhật tình hình đến bạn đọc!

Thọ-Khánh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top