Thế giới

Tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp 43 Ủy ban Hợp tác liên chính phủ Lào-Việt

ClockThứ Ba, 24/11/2020 14:25
Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, chiều 23/11, trang mạng của hãng Thông tấn xã Lào (KPL) đưa tin hai ủy ban hợp tác Lào-Việt, Việt-Lào vừa tổ chức hội nghị để chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban Hợp tác liên chính phủ Lào-Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra trong đầu tháng 12 tới.

Australia chuẩn bị gói tài trợ cho các quốc gia Đông Nam ÁThế hệ Z của Việt Nam chuẩn bị cho tương laiKhách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu là chuyên gia, lao động nước ngoàiTrao đổi thương mại Lào-Việt khó đạt mục tiêu đề ra do dịch COVID-19Điện và Thư mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tại cuộc họp báo thông báo kết quả của Kỳ họp thứ 41 Ủy ban Hợp tác liên chính phủ Lào-Việt. (Nguồn: baoquocte.vn)

Hội nghị được tổ chức tại cửa khẩu Namphao-Cầu Treo dưới sự đồng chủ trì của ông Khampheu Keokinnaly, Phó Chủ tịch thường trực, Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Chung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào, cùng hơn 80 quan chức các bộ, ban, ngành liên quan của hai nước.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị (20-21/11), các đại biểu đã đánh giá cao kết quả quan hệ hợp tác giữa hai nước trong một năm qua. Bất chấp đại dịch COVID-19 bùng phát, cả Lào và Việt Nam đều đã nỗ lực kiểm soát tốt, không để dịch bệnh gây trở ngại cho sự hợp tác giữa hai nước.

Hai bên cũng thảo luận và điều chỉnh nội dung Dự thảo Chiến lược Hợp tác Lào - Việt Nam, Việt Nam-Lào giai đoạn 10 năm (2021-2030) và Hiệp định Hợp tác giai đoạn 5 năm (2021-2025) giữa hai nước.

Hai ủy ban cũng tổng kết, đánh giá quan hệ hợp tác đầu tư Lào - Việt Nam trong năm 2020 và đề ra phương hướng hợp tác giữa hai bên trong năm 2021.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đã ký Biên bản làm việc nhằm thống nhất trong công tác phối hợp chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp lần thứ 43 năm 2021 của Ủy ban hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo TTXVN/Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top