ClockChủ Nhật, 02/09/2018 21:02

Tiềm ẩn tai nạn giao thông… do phơi lúa

TTH.VN - Vào những ngày lễ, với lưu lượng phương tiện đông đúc, tình trạng nông dân đốt đồng sau khi gặt, phơi lúa trên các tuyến đường quốc lộ, nội thị đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Phơi lúa gây nguy hiểm cho các phương tiện

Trên tuyến Quốc lộ 49A (QL49A) qua địa bàn xã Phú Dương (huyện Phú Vang), nông dân sau khi thu hoạch lúa xong lại mang nông sản ra phơi hai bên đường lộ. Đây là tuyến đường huyết mạch nối TP. Huế với huyện Phú Vang cùng các cảng biển, cảng hàng và nhiều bãi tắm ven biển phục vụ du khách trong dịp lễ nên lưu lượng phương tiện qua lại rất đông. Đặc biệt, vào mỗi chiều tối, lượng du khách đi từ Thuận An lên gây nên tình trạng mất an toàn giao thông ở khu vực này.

Thiếu sân phơi, người dân sống ven QL49A chiếm dụng một phần tuyến đường phơi lúa

Từ thôn Dương Nỗ Nam (Phú Dương) đến thôn Diên Trường (Thuận An) trên chiều dài khoảng hơn 4km, nông dân đang tận dụng những ngày nắng nóng để mang lúa ra tuyến quốc lộ này phơi. Tuyến QL49A rộng chừng 12m, do người dân phơi lúa chiếm dụng hết 1/3 mặt đường nên các phương tiện ô tô, xe máy khi lưu thông qua đây, đang bị “đẩy” ra giữa lòng đường khiến giao thông tắc nghẽn, nguy cơ tai nạn, va quẹt rất cao do mặt đường bị bó hẹp.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Chủ tịch UBND xã Phú Dương, khó khăn của địa phương hiện nay là người dân thiếu sân phơi, máy sấy lúa để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Xã Phú Dương vụ hè thu năm nay đưa vào sản xuất khoảng 300 ha lúa, các trà lúa gieo đúng khung lịch thời vụ nên đều gặt từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 phải xong để tránh lũ lụt. Nhiều năm nay, các hộ dân sống dọc QL49A đều sản xuất nông nghiệp, tận dụng mặt đường làm sân phơi. Nguyên nhân nhiều diện tích lúa găt cùng lúc nhưng nông dân thiếu sân phơi và địa phương cũng chỉ biết tuyên truyền vận động người dân ý thức việc phơi lúa trên đường ảnh hưởng an toàn giao thông, phải tiến hành công việc phơi sấy nhanh gọn để hạn chế ảnh hưởng.

Giao thông trong các tuyến đường nội bộ Khu A Khu đô thị An Vân Dương đang bị ảnh hưởng do nông dân đốt đồng mùa gặt 

Tại tuyến đường Tố Hữu (TP. Huế) và một số đường nội bộ của Khu A và B Khu đô thị mới An Vân Dương (TX Hương Thủy), giao thông các khu vực này bị ảnh hưởng bởi tình trạng đốt đồng sau khi gặt lúa. Cụ thể, đoạn đường Tố Hữu cách cầu Phát Lát chừng 200m nhiều ngày nay, cả hai bên đường, người dân đốt đồng gây khói trắng mù mịt. Nhiều phương tiện khu qua khu vực này đều phải giảm tốc độ, di chuyển chậm do khói hạn chế tầm nhìn.

Tuyến đường Tố Hữu là tuyến chính nối từ các xã thuộc huyện Phú Vang và TX. Hương Thủy lên trung tâm TP. Huế nên hàng ngày có lưu lượng giao thông lớn. Trong đó, tập trung nhiều phương tiện vận chuyển phục vụ các công trình đang xây dựng trên địa bàn. Tình trạng đốt đồng không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư dân đó.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24/4, tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương đã tham dự buổi họp trực tuyến với Chính phủ về sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) quý I, nhiệm vụ quý II năm 2024. UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
An toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn:
Trước khi hoàn thiện hạ tầng, tài xế cần nâng cao ý thức

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thời gian gần đây cho thấy, bên cạnh yếu tố hạ tầng thì ý thức của người tham gia giao thông nói chung và của “cánh tài xế” là một trong những vấn đề cần quan tâm.

Trước khi hoàn thiện hạ tầng, tài xế cần nâng cao ý thức

TIN MỚI

Return to top