ClockThứ Năm, 29/06/2017 05:56

Tiềm năng chờ “đánh thức”

TTH - Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, Hương Trà còn sở hữu khá nhiều di tích, danh thắng và được đánh giá là vùng đất có nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa và sinh thái. Đây là những lợi thế để ngành “công nghiệp không khói” của thị xã “cất cánh” .

 Khe Lạnh - điểm du lịch sinh thái tiềm năng

Giàu tài nguyên

Với đặc trưng vừa tiếp giáp biển, vừa có nhiều đồi núi, Hương Trà là nơi lưu giữ nhiều công trình kiến trúc, danh lam, thắng cảnh, di tích lích sử - văn hóa, như

lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, điện Hòn Chén, núi Kim Phụng (Hương Thọ), chùa Thiên Mụ, Văn miếu triều Nguyễn (Hương Hồ), phố cổ Bao Vinh, cảng cổ Thanh Hà (Hương Vinh), địa đạo khe Trái (Hương Vân), rú Chá (Hương Phong), 7km bờ biển và 739ha mặt nước đầm phá (Hải Dương, Hương Phong), các hồ chứa nước thủy lợi (Hương Xuân, Hương Hồ, Hương Thọ); hồ thủy điện (Hương Vân, Bình Điền) và nhiều đình, chùa, di tích lịch sử cách mạng, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc khác...

Mới đây, trong chuyến khảo sát phát triển các sản phẩm du lịch trên địa bàn thị xã, đại diện Sở Du lịch cùng các đơn vị lữ hành thám sát, tìm hiểu một số điểm du lịch sinh thái đầy tiềm năng chưa được khai phá nơi đây. Ngoài điểm du lịch sinh thái tại khe Đầy (xã Bình Thành), du khách còn được đi thuyền máy trên lòng hồ thủy điện Bình Điền đến khe Lạnh, khe Hung. Nếu khe Lạnh như một dải lụa mềm đầy quyến rũ ẩn trong những dãy núi trùng điệp thì khe Hung có rất nhiều hồ nước trong xanh nằm giữa lưng chừng núi. Điều thuận lợi là các điểm du lịch sinh thái này chỉ cách trung tâm TP. Huế không xa (trên dưới 20km).

Khe Hung - điểm du lịch sinh thái mới lạ

Theo đánh giá của Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Phúc, Hương Trà có nhiều tiềm năng đáng lưu ý để phát triển du lịch sinh thái (sông, suối, hồ, đập) nhất là khu vực lòng hồ thủy điện Bình Điền. Đây là một nơi rất đẹp, có thể tổ chức cho các nhóm du khách đến tham quan trong thời gian tới.

Bên cạnh các điểm đã được khảo sát trên, Hương Trà còn hàng chục khe, suối có thể khai thác thành điểm du lịch sinh thái cảnh quan núi rừng, như: thác Ông, thác Mệ (Hương Thọ), khe Tà Vươn, suối Máu (Hồng Tiến). Cùng với đó là các lễ hội dân gian truyền thống, như lễ hội điện Hòn Chén, Cầu ngư, các đình chùa khá nổi tiếng (Huyền Không và Huyền Không Sơn thượng, đình và chùa La Chữ); các làng nghề truyền thống (rèn, chạm, khảm Địa Linh; mộc mỹ nghệ Xước Dũ, trầm mỹ nghệ Thanh Phước). Ngoài ra, vùng đất giáp phía tây TP. Huế này còn mang trong mình nhiều tài nguyên du lịch phi vật thể (phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo) góp phần làm phong phú nguồn tài nguyên nhân văn của thị xã.

Kế hoạch “dài hơi”

Tài nguyên du lịch phong phú là vậy nhưng du lịch Hương Trà nhìn chung mới ở bước phát triển manh mún, tự phát. Cơ sở dịch vụ hiện tại rất ít, tài nguyên du lịch chưa được khai thác để trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Nguyễn Thị Thu Hương cho hay: “Nhận thức rõ những hạn chế nêu trên, đồng thời với mong muốn thúc đẩy ngành “công nghiệp không khói” địa phương phát triển, Hương Trà đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, dịch vụ du lịch thị xã giai đoạn 2017 - 2020 và xác định đây là một trong ba chương trình trọng điểm của năm 2017.

Cụ thể, phát triển du lịch theo hướng bền vững, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa; chú trọng đầu tư vào các khu, điểm, lĩnh vực du lịch có lợi thế; tập trung phát triển du lịch, dịch vụ du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sự đột phá bước đầu có tính khả thi. Tiếp tục phát huy lợi thế du lịch di tích, du lịch tâm linh; đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng; du lịch biển và đầm phá; du lịch khe suối, hồ đập thông qua kết nối các tour, tuyến, các điểm du lịch của Hương Trà trong hệ thống các tour, tuyến du lịch của tỉnh...”.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Thu Hương thông tin, trước mắt, thị xã sẽ rà soát những quy hoạch, kế hoạch có tính khả thi, thực tiễn cao để triển khai, như: đưa vào khai thác quản lý bãi biển xã Hải Dương, thúc đẩy đầu tư hạ tầng điểm dịch vụ cồn Tè, quảng bá hình ảnh rú Chá để tạo tuyến du lịch sinh thái ven biển đầm phá; xây dựng trang web du lịch; lắp đặt các pano cổ động trực quan, biển báo chỉ dẫn vào các điểm tham quan. Phối hợp với Sở Du lịch tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho nhân dân tại các điểm du lịch, nhất là các điểm du lịch cộng đồng...

LIÊN MINH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực

Mới đây, một sự kiện thu hút sự quan tâm của những ai yêu ẩm thực chính là lễ hội phở vừa được tổ chức tại Nam Định, từ 15-17/3. Một festival khiến chúng ta nghĩ đến bún bò của Huế - một đặc sản ẩm thực nổi tiếng có lẽ không kém phở.

Điểm nhấn cho “bức tranh” ẩm thực
Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang là thách thức đối với du lịch Việt Nam trước yêu cầu hội nhập quốc tế. Thừa Thiên Huế xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, để phát triển du lịch, phải đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực.

Phát triển du lịch, quan trọng là phát triển nguồn nhân lực
Du lịch không thể phát triển một mình

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng khẳng định: “Du lịch không thể phát triển một mình”. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và để phát triển được du lịch phải có sự đồng hành của nhiều ngành, nhiều người.

Du lịch không thể phát triển một mình
Tiềm năng phát triển giao vận xanh ở Huế

Phục vụ cho việc đánh giá, so sánh tiềm năng của xe máy điện trong lĩnh vực giao vận, UNDP (Chương trình phát triển Liên hợp quốc) và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện dự án thử nghiệm xe máy điện giao hàng tại TP. Huế.

Tiềm năng phát triển giao vận xanh ở Huế
Return to top