Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe
Tiêm nhắc lại mũi 2 vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ 5-<12 tuổi trong tuần này
TTH.VN - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), số lượng tiêm mũi 2 cho trẻ 5-<12 tuổi toàn tỉnh đạt 57,8%. Trong khi đó, thống kê của Bộ Y tế cho thấy, ở nhóm tuổi này, Thừa Thiên Huế là một trong năm tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp.
- » Tiêm nhắc đúng lịch, duy trì miễn dịch
- » Vaccine COVID-19 tăng cường có thể giúp hạn chế nguy cơ nhập viện
- » Rà soát, xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho học sinh, sinh viên, người lao động
- » Có 3.343 ca mắc COVID-19 trong 7 ngày
- » Gần 60 ca COVID-19 đang thở máy, oxy; hàng chục tỉnh, thành tiêm vaccine thấp
Tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại cho trẻ thời gian qua bị chậm tiến độ
Lý giải nguyên nhân, Th.S BS Hoàng Văn Thám, Phó Giám đốc CDC cho rằng, do vaccin phòng COVID-19 Moderna tiêm cho trẻ ở độ tuổi này về trễ 2-3 tháng so với kế hoạch nên ảnh hưởng đến tiến độ tiêm mũi nhắc lại ở trẻ.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trẻ em 5-<12 tuổi sẽ tiêm liều cơ bản bằng vaccine Pfizer hoặc Moderna (từ 6 tuổi) nhưng 2 mũi phải cùng loại vaccine. Điều này có nghĩa là trẻ đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna thì mũi 2 cũng phải tiêm vaccine Moderna.
Đầu tháng 12/2022, Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận 5.200 liều Moderna cho trẻ em và sẽ phân bổ cho 9 huyện, thị xã, TP. Huế ưu tiên tiêm trả mũi nhắc 2 Moderna cho trẻ em 5-<12 tuổi. Trong đó, ba đơn vị được phân bổ số lượng lớn nhất gồm: TP. Huế: 1.720 liều, Phú Lộc: 1.040 liều, Hương Thủy: 500 liều. Hoạt động tiêm mũi nhắc lại cho trẻ ở lớp tuổi nói trên được triển khai trong tuần này.
Xe tiêm chủng lưu động của CDC sẵn sàng phục vụ theo nhu cầu đăng ký tiêm của các đơn vị
Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê, rà soát học sinh 5-<12 tuổi chưa tiêm đủ liều cơ bản và học sinh từ 12-17 tuổi chưa tiêm mũi nhắc lại để chuẩn bị cho các đợt tiêm chủng tiếp theo.
Toàn tỉnh tổ chức 10 lễ phát động tại 9 huyện, thị xã, thành phố Huế và 1 lễ phát động tại Khu công nghiệp Phú Bài về tuần lễ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Kết quả sau lễ phát động tỷ lệ tiêm chủng vacxine phòng COVID-19 tăng nhanh. Từ ngày 18-5/12 đã tiêm được 52.011 mũi.
Thừa Thiên Huế đang triển khai 155 điểm tiêm chủng cố định, bao gồm: Điểm tiêm tại 141 xã, phường, thị trấn; 9 TTYT huyện; CDC; 4 BV đa khoa, chuyên khoa. Ngoài ra, các đơn vị sẵn sàng tiêm lưu động tại các cơ sở trường học, khu công nghiệp và sở, ban, ngành, kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật theo nhu cầu của các đơn vị.
Tin, ảnh: LINH TUỆ
- Sửa trường hợp mắc bệnh được nhận BHXH một lần từ 15/2/2023 (26/01)
- Tết sẻ chia cùng bệnh nhi hiểm nghèo (23/01)
- Gần 2.500 trẻ chào đời trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023 (23/01)
- Huy động sự tham gia của y tế tư nhân trong điều trị HIV/AIDS (22/01)
- Hệ thống khám, chữa bệnh nỗ lực chuyển mình sau đại dịch COVID-19 (21/01)
- Kho máu dự trữ đủ phục vụ cấp cứu và điều trị trong dịp Tết (20/01)
- Quốc hội quy định tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 (19/01)
- Phòng tránh ngộ độc rượu ngày tết (18/01)
-
Sửa trường hợp mắc bệnh được nhận BHXH một lần từ 15/2/2023
- Tết sẻ chia cùng bệnh nhi hiểm nghèo
- Gần 2.500 trẻ chào đời trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023
- Hệ thống khám, chữa bệnh nỗ lực chuyển mình sau đại dịch COVID-19
- Quốc hội quy định tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19
- Phòng tránh ngộ độc rượu ngày tết
- Phân bổ 47.400 liều vắc xin AstraZeneca cho các đơn vị
- Macchabée-Lễ hội của tình thương, tình người và sự sống
- Không để dịch chồng dịch trong dịp tết
- Toàn tỉnh còn hơn 150.000 ngàn mũi vắc-xin COVID-19 cần tiêm nhắc lại
-
Sửa trường hợp mắc bệnh được nhận BHXH một lần từ 15/2/2023
- Gần 2.500 trẻ chào đời trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023
- Huy động sự tham gia của y tế tư nhân trong điều trị HIV/AIDS
- Hệ thống khám, chữa bệnh nỗ lực chuyển mình sau đại dịch COVID-19
- Kho máu dự trữ đủ phục vụ cấp cứu và điều trị trong dịp Tết