ClockThứ Năm, 25/11/2021 06:15

Tiêm vắc-xin để “rộng mở” cơ hội đến trường

TTH - Thừa Thiên Huế đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai kịp thời tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi. Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, song có thể khẳng định cơ hội được đến trường của học sinh “rộng mở” hơn khi được tiêm vắc-xin.

Để sinh viên trở lại trường, cần quan tâm tiêm vắc-xinBộ Y tế hướng dẫn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em

Mong muốn được tiêm vắc-xin để các em nhanh được đến trường

Đảm bảo an toàn tiêm chủng

Ngày 18/11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 356/KH-UBND tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh với mục tiêu 100% nhóm đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Theo đó, dự kiến triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn tỉnh từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022, tùy nguồn vắc-xin Trung ương cấp, với các nguyên tắc sau: Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng; cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế; tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc-xin; tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi theo lộ trình từ cao đến thấp.

Kế hoạch của UBND tỉnh cũng quy định hình thức tiêm chủng cụ thể. Theo đó, đối với trẻ đi học, tiêm tại trường học; đối với trẻ không đi học, tiêm tại trạm y tế địa phương. Đối với trẻ có bệnh nền hoặc đang điều trị nội trú, tiêm tại cơ sở y tế đang điều trị (nếu cơ sở đã được công nhận đủ điều kiện tiêm chủng) hoặc trung tâm y tế địa phương, Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế hoặc Bệnh viện Trung ương Huế. Loại vắc-xin sử dụng là vắc-xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

Để triển khai các nội dung có hiệu quả tốt nhất, UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện các nội dung sau: Lập danh sách đối tượng; đảm bảo nguồn cung ứng, phân phối và quản lý sử dụng vắc-xin; vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc-xin và vật tư tiêm chủng; tổ chức chiến dịch tiêm chủng; đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng, chống dịch COVID-19; công tác truyền thông, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng phòng COVID-19.

Hy vọng được tiêm sớm

Anh Bình có con học Trường THPT Nguyễn Huệ chia sẻ: “Khi tôi thấy trường thông báo phụ huynh đăng ký tiêm vắc-xin, tôi đăng ký ngay lập tức. Tôi cũng không đòi hỏi tiêm vắc-xin gì, vì Nhà nước đã nghiên cứu kỹ tới chất lượng vắc-xin mới nhập về tiêm cho các cháu, giờ chỉ hy vọng được tiêm để sớm được tới lớp”. Còn chị Ngọc Hiếu, phụ huynh ở thành phố Huế, khẳng định: “Tôi chỉ yên tâm cho con đến trường nếu tiêm đủ vắc-xin. Còn nếu chưa được tiêm thì tạm thời cứ học trực tuyến đã. Hằng ngày, gia đình tôi luôn tuân thủ 5K, vệ sinh mũi họng thường xuyên, uống vitamin C để nâng sức đề kháng, khử khuẩn liên tục”.

Một phụ huynh khác cho biết: “Giải pháp tiêm vắc- xin cho trẻ từ 12 - 17 tuổi, mà trước hết là độ tuổi 16 - 17 là một trong những quyết sách của Đảng, Nhà nước nhận được sự đồng tình rất cao từ Nhân dân. Dù có phụ huynh chưa yên tâm do lo sợ ảnh hưởng của vắc-xin đối với sức khỏe của con em mình, nhưng tôi tin rằng với sự chuẩn bị chu đáo, nhất là các đánh giá về mặt y tế của các ngành chuyên môn thì việc triển khai tiêm vắc-xin cho học sinh là giải pháp phù hợp trong tình hình dịch bệnh như hiện nay”.

Hầu hết cơ sở giáo dục đã sẵn sàng để phối hợp tiêm ngay khi có thể. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của phụ huynh cho rằng cần có thêm thông tin và được tư vấn kỹ hơn, và trước mắt nên thí điểm từng nhóm nhỏ. Một số phụ huynh có con đang học lớp 12 lại đang tỏ ra ngần ngại khi quyết định cho con em tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trong thời điểm này. Ông Ngô Đắc Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng cho hay: “Phần lớn phụ huynh và học sinh đều rất mong đợi nhưng cũng còn một số ý kiến băn khoăn, như học sinh sẽ được tiêm loại vắc-xin gì, có bắt buộc hay tự nguyện… Đây là những băn khoăn chính đáng và cần sớm có kế hoạch cụ thể, rõ ràng từ cơ quan chuyên môn để phụ huynh nắm rõ các thông tin trước khi đăng ký tiêm cho con em mình.

Theo hiệu trưởng các trường mà chúng tôi có dịp tiếp xúc gần đây, việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ được thực hiện theo tinh thần tự nguyện. Đối với những phụ huynh chưa đồng thuận thì nhà trường, giáo viên tiếp tục tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả cũng như các vấn đề liên quan của việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Bài, ảnh: Thu Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

Là hoạt động thường niên, triển lãm mỹ thuật trẻ vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các họa sĩ tuổi đời dưới 45 của Thừa Thiên Huế bộc lộ tài năng, chứng tỏ hoạt động nghệ thuật của bản thân với giới chuyên môn và những người yêu “nghệ thuật của cái đẹp” Cố đô.

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

TIN MỚI

Return to top