ClockThứ Tư, 02/09/2020 11:24

Tiền điện sinh hoạt tăng bất thường ở Lăng Cô: Sẽ kiểm tra, thông báo kết quả cho người dân

TTH.VN - Sau khi xảy ra tình trạng người dân tập trung tại HTX dịch vụ điện nước Lăng Cô (Phú Lộc) phản ánh giá điện tháng 7 tăng cao, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành, đơn vị liên quan đã nhanh chóng vào cuộc giải quyết.

Năng lượng gió và mặt trời cao kỷ lục trong năm 2020Sắc diện nông thôn mớiĐiện lực tỉnh lý giải nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng caoGhi chỉ số, lập hóa đơn tại PC Thừa Thiên Huế: Chưa phát hiện sai sót­

Cán bộ thị trấn Lăng Cô (trái) giải thích và tuyên truyền người dân không tụ tập trong thời điểm chống dịch bệnh Covid-19

Sẽ phúc tra, kiểm tra lại giá điện

Mới đây, bà con ở các tổ dân phố An Cư Đông 1, An Cư Đông 2, Đồng Dương, An Cư Tân, Hải Vân...thuộc thị trấn Phú Lộc đã tập trung tại HTX dịch vụ điện nước Lăng Cô (gọi tắt là HTX) để phản ảnh, đề nghị chính quyền địa phương và HTX giải thích lý do tiền điện tăng bất thường và có phương án bàn giao hệ thống lưới điện HTX quản lý cho Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. 

Cầm tờ hóa đơn tiền điện, anh Nguyễn Thương Tín, tổ dân phố Hải Vân bày tỏ: “Mọi khi tiền điện của gia đình tôi chỉ trên dưới 700 ngàn đồng/tháng, thế nhưng tháng 7 vừa qua, tiền điện tăng lên gần 1,4 triệu đồng, gấp đôi so với trước trong khi gia đình vẫn sử dụng điện bình thường, không mua sắm, lắp đặt thêm thiết bị nào như máy quạt, điều hòa... ”.

Chị Phạm Thị Thu Vân, tổ dân phố An Tân Đông nói, nhiều lần xảy ra mất điện cả ngày nhưng HTX chậm khắc phục sự cố,ảnh hướng đến hoạt động kinh doanh, làm ăn của bà con. Bây giờ tiền điện lại tăng đột biến. 

Theo hóa đơn tiền điện của một số hộ dân, tiền điện trong tháng 7 tăng hơn so với các tháng trước, bình quân từ 30% đến 70%. Lý do tiền điện tăng bước đầu HTX xác định là do tháng 6/2020, mức giá điện được giảm 15% theo chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19. Tháng 7/2020 do hết được hỗ trợ nên tiền sử dụng điện tăng. 

Ông Hà Hải Nam, Giám đốc HTX cho rằng, tháng 7 là cao điểm nắng nóng mùa hè nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao. “Riêng đối với giá điện, HTX thu đúng quy định của Bộ Công thương. Hằng năm, Thanh tra Sở Công thương, Phòng Quản lý điện năng Sở Công thương thường xuyên kiểm tra đơn vị về việc chấp hành các quy định trong kinh doanh điện ngoài EVN”- ông Nam khẳng định.

Đảng ủy, UBND và các ban, ngành, đoàn thể thị trấn Lăng Cô đã tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân và tìm hướng tháo gỡ. Về tiền sử dụng điện tăng, sẽ cho phúc tra, kiểm tra, thông báo kết quả cho người dân. Đảng ủy cũng cho chủ trương bàn giao hệ thống lưới điện sang Công ty Điện lực tỉnh quản lý. Đồng thời, tuyên truyền người dân không tụ tập đông người trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Sẽ bàn giao việc quản lý sang Công ty điện lực tỉnh  

Bảng giá điện được niêm yết công khai tại HTX

Liên quan đến HTX dịch vụ điện nước Lăng Cô, từ năm 2018 đến nay, người dân đã 3 lần tập trung đông người để phản ánh tiền sử dụng điện tăng cao, ảnh hưởng lòng tin của người dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, ông Dương Đăng Trung thông tin, ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND thị trấn và HTX đã tiến hành lập biên bản ghi nhận ý kiến người dân, đồng thời tổ chức họp thống nhất chủ trương bàn giao lưới điện của HTX chuyển qua Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế quản lý. Công tác bàn giao thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Chủ tịch UBND thị trấn Lăng Cô, trước mắt, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đối với người dân.

Đối với HTX, xây dựng phương án thống nhất kế hoạch, lộ trình để bàn giao lưới điện sang Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế quản lý. Tiến hành kiểm kê tài sản cố định, tài chính kế toán và con người dôi dư trong quá trình bàn giao. Xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành công thương kiểm tra, phúc tra tiền điện tháng 7/2020 để giải quyết dứt điểm phản ảnh của người dân.

Thống nhất với phương án bàn giao này, ông Hà Hải Nam bày tỏ: Để tránh những bức xúc mới có thể sẽ phát sinh gây mất ổn định tại địa phương, cần tiến hành chuyển giao việc mua bán điện trước.

Trước mắt, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế tiếp nhận hệ thống công tơ và kinh doanh trên lưới điện của HTX. Công tác hoàn tất hồ sơ, định giá tài sản sẽ tiến hành sau khi hoàn tất các thủ tục theo luật định.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cho biết, chủ trương của ngành điện lực là sẵn sàng tiếp nhận bàn giao và sẽ hoàn tất công tác bàn giao trong năm 2020.

Về chi tiết bàn giao, hai bên sẽ bàn bạc, có nhiều hình thức bàn giao. Hình thức cụ thể, đơn vị sẽ xin ý kiến của Tổng Công ty Điện lực miền Trung để có giải pháp phù hợp nhất. Sau đó, đơn vị sẽ cải tạo, nâng cấp lưới điện và bán trực tiếp đến người dân.

Với nhu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn Lăng Cô, tập trung nhiều dự án lớn, mô hình HTX điện nước Lăng Cô quản lý, vận hành không còn phù hợp, tài chính hạn hẹp, năng lực vận hành hạn chế, không đảm bảo hạ tầng lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và du lịch trên địa bàn thị trấn Lăng Cô.

 HTX điện nước Lăng Cô thành lập năm 2004, hiện có tổng số 1.858 thành viên, với tổng nguồn vốn góp gần 1,7 tỷ đồng. 


Bài, ảnh: Bá Trí

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm

Ngày 6/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Lúc 20h40 đêm 5/4, Đồn Biên phòng Lăng Cô (Phú Lộc) nhận tin báo của chính quyền địa phương về việc xảy ra đám cháy lớn tại khu vực rừng thuộc tổ dân phố An Cư Tây, thị trấn Lăng Cô.

Khống chế thành công cháy rừng trong đêm
Hải Vân Quan - Kết nối thân tình

Ngày 23/3, hai địa phương là thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình “Hải Vân Quan - Kết nối thân tình” kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2024). Đây là 2 địa phương giáp ranh và kết nghĩa đã lâu.

Hải Vân Quan - Kết nối thân tình

TIN MỚI

Return to top