ClockChủ Nhật, 21/08/2016 20:41

Tiếng hát “Làng lúa – Làng hoa – Làng nghề”

TTH - Nằm trong chuổi hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh 2/9, sáng 21/8, UBND xã Phú Mậu (Phú Vang) tổ chức Hội thi Tiếng hát “Làng lúa – Làng hoa – Làng nghề” lần thứ II năm 2016 nhằm phát huy phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Tham dự hội thi gồm 8 đội đến từ các thôn với các thể loại ca nhạc, vũ và tiểu phẩm. Hầu hết các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đất nước, nêu cao tinh thần lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững xã nông thôn mới.

ĐĂNG VIỆT

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 20 tiết mục tham gia liên hoan tiếng hát tiếng Trung khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Liên hoan tiếng hát tiếng Trung khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ I do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng tổ chức, diễn ra chiều 14/10 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh (41A Hùng Vương, TP. Huế).

Hơn 20 tiết mục tham gia liên hoan tiếng hát tiếng Trung khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Bản làng rộn vang tiếng hát mừng xuân

Những ngày cuối năm mưa lạnh trên phía tây xứ Huế, nhưng tại các bản làng của xã Trung Sơn, huyện A Lưới vẫn vang lên những lời ca, tiếng hát; hòa điệu cùng tiếng suối chảy rì rầm, tạo thành bản hợp xướng đẹp thơ mộng như những bài tình ca, cho chúng ta cảm nhận được một mùa xuân ấm áp đang về rất gần nơi đây.

Bản làng rộn vang tiếng hát mừng xuân
Return to top