ClockThứ Sáu, 28/10/2016 14:00

Tiếp bước truyền thống cha anh

TTH - 60 năm qua, dưới ngọn cờ lý tưởng cách mạng, dưới sự dìu dắt của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Thừa Thiên Huế nói riêng luôn phát huy vai trò đi đầu trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, kiến thiết và dựng xây đất nước, đang tiếp tục viết nên những trang sử vàng của thế hệ trẻ Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt của Đoàn, thanh niên Thừa Thiên Huế đã phấn đấu trưởng thành trong các cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội khóa VI (Nhiệm kỳ 2014 - 2019), Hội LHTN Việt Nam tỉnh đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 5 năm qua, đó là: ra sức thi đua, tổ chức nhiều phong trào hoạt động cách mạng sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ bằng những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa trong cuộc sống góp phần đưa công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh lên tầm cao mới. Ba cuộc vận động  “thanh niên sống đẹp - sống có ích”, “thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “thanh niên lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng”  và 2 chương trình “khi Tổ quốc cần”, “xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên” đã phát huy được vai trò xung kích của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình, mong muốn được cống hiến sức trẻ của mình cho quê hương, đất nước. Thông qua các phong trào đã góp phần khắc họa sinh động hình ảnh thế hệ thanh niên Thừa Thiên Huế thời kỳ mới có “tâm trong, trí sáng và hoài bão lớn”. Bước vào thời kỳ mới, với khẩu hiệu “Thanh niên Thừa Thiên Huế xây hoài bão lớn, chung sức vì quê hương giàu mạnh và văn minh”, mỗi cán bộ, hội viên thanh niên Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam và truyền thống cách mạng của quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, thử thách cùng với  Đảng bộ và Nhân dân đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước, quyết tâm xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh và văn minh, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ đưa tỉnh nhà phát triển theo mô hình đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường“. 

Đồng chí Nguyễn Chí Thanh là  vị chủ tịch đầu tiên của Hội:

Tháng 2/1950, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ nhất tại căn cứ địa Việt Bắc trong khói lửa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, các đại biểu từ khắp các vùng miền của Tổ quốc về dự. Đại hội vinh dự được đón Bác Hồ kính yêu cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu anh Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Việt Nam (đồng chí Nguyễn Chí Thanh nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam – người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế).

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Tự hào Thanh niên Việt Nam” kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của hội, do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện và sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chỉ đạo nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên và xã hội về truyền thống của thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương, đất nước. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, thanh niên tỉnh nhà sẽ phấn đấu đạt nhiều kết quả cụ thể trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế. Đặc biệt được sự hỗ trợ của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và vận động kinh phí đối ứng trong tỉnh, Tỉnh đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tiến hành một công trình dân sinh có ý nghĩa đó là khởi công xây dựng công trình “Ánh sáng nông thôn mới” tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền – quê hương của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, với tổng kinh phí gần 590 triệu đồng.

PHAN CÔNG TUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dấn thân vào những việc mới, việc khó

Trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua tình nguyện, tham gia đảm nhận nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp sức trẻ cùng hệ thống chính trị thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dấn thân vào những việc mới, việc khó
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Return to top