ClockThứ Tư, 01/06/2022 17:44

Tiếp nhận bốn động vật rừng quý, hiếm

TTH.VN - Thông tin trên do ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh xác nhận vào chiều 1/6.

Tiếp nhận và thả cá thể động vật quý hiếm về rừngTiếp nhận động vật rừng quý hiếm do người dân giao nộpThả 4 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiênTiếp nhận và thả về rừng cá thể cu li do người dân giao nộp

Thả cá thể khỉ về rừng

Các đơn vị kiểm lâm liên tiếp nhận được thông tin trình báo của người dân có nguyện vọng chuyển giao động vật rừng để thả về môi trường tự nhiên.

Hạt Kiểm lâm (HKL) huyện A Lưới tiếp nhận từ bà Nguyễn Thị Lành trú tại Thôn Pi Ây 2, xã Quảng Nhâm (A Lưới) một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), trọng lượng 1 kg, tình trạng sức khoẻ bình thường.

HKL TP. Huế tiếp nhận ba cá thể động vật rừng. Trong đó một cá thể rùa núi Vàng (Indotestudo elongata), nặng 1 kg, do ông Mai Văn Tân trú tại phường Trường An (TP. Huế) giao nộp; một cá khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), nặng 3 kg do các sư thầy ở chùa Linh Mụ giao nộp; một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), nặng 7 kg, do ông Trần Hữu Vũ, trú tại phường Kim Long (TP. Huế) trình báo và giao nộp.

Cả bốn động vật rừng trên đều thuộc nhóm IIB, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Sau khi tiếp nhận, các HKL tiến hành lập thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định và phối hợp với các đơn vị liên quan để thả các cá thể động vật rừng nói trên về môi trường tự nhiên.

Tin, ảnh: Triều Quy

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận cá thể tê tê quý hiếm

Sáng 9/1, Phòng Thanh tra-Pháp chế thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tìm thấy và tiếp cận được người dân nhằm tuyên truyền, vận động giao nộp cá thể tê tê cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận cá thể tê tê quý hiếm
Duy trì cấp phát Methadone cho bệnh nhân trong mưa lũ

Tính đến trưa 15/11, gần 100 bệnh nhân (BN) điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thay thế bằng Methadone đã đến khoa Phòng, chống HIV/AIDS – 21 Nguyễn Văn Linh, Tp. Huế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) tại nhận thuốc điều trị.

Duy trì cấp phát Methadone cho bệnh nhân trong mưa lũ
Return to top