ClockThứ Hai, 10/05/2021 18:56

Tiếp nhận gần 500 công dân cách ly tập trung

TTH.VN - Hiện khu cách ly tập trung T3 (Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam) và T4 (Trường nghiệp vụ Thuế) đang tiếp nhận gần 500 công dân cách ly tập trung. Trong đó, có nhiều trường hợp là F1.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khu cách ly và cơ sở khám chữa bệnhSẵn sàng kích hoạt khu cách ly, chốt chống dịch

Khu cách ly Trường Cao đẳng nghề số 23 Bộ Quốc phòng sẵn sàng đón công dân

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 10/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã được giao nhiệm vụ tiếp tục kích hoạt lại khu cách ly Trường Cao đẳng nghề số 23 Bộ Quốc phòng để sẵn sàng đón công dân.

Trong ngày, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đơn vị phối hợp với cán bộ, nhân viên Trường Cao đẳng nghề số 23 khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nơi ăn, ngủ, sinh hoạt và dọn dẹp vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn, sẵn sàng đưa khu cách ly vào hoạt động đúng kế hoạch.

Số lượng F1, F2 đợt này nhiều nên mỗi khu cách ly sẽ tiếp nhận khoảng 50% số công dân so với những đợt dịch trước. Do đó, các khu cách ly mới bắt đầu được kích hoạt lại, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất để sẵn sàng tiếp đón công dân về cách ly.

Tin, ảnh: Thảo Sáu

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công bố quyết định giải thể Trường cao đẳng Nghề 23

Ngày 20/3, Trường cao đẳng Nghề số 23 công bố quyết định giải thể. Tham dự buổi giải thể có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Công bố quyết định giải thể Trường cao đẳng Nghề 23
Chiến sĩ “anh nuôi”

Mới nhập ngũ một năm, nhưng những “anh nuôi” tại bếp ăn tập trung của khung T3 - F0 có đến 4-5 tháng làm nhiệm vụ ở các khung cách ly. Vốn khéo tay, lại có năng khiếu nấu nướng nên nhiều chiến sĩ đã trở thành những đầu bếp “không chuyên”.

Chiến sĩ “anh nuôi”
Return to top