ClockThứ Sáu, 19/02/2016 21:14

Tiếp nhận máy kích tim tự động phục vụ du khách

TTH - Sáng 19/2, tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trường đại học Cheju Halla (Hàn Quốc) và Trường đại học Y Dược Huế phối hợp tổ chức lễ trao tặng máy kích tim tự động, phục vụ công tác cấp cứu du khách.

Đây là một trong những hoạt động của dự án “Xây dựng năng lực cho khoa Điều dưỡng và thành lập hệ thống đào tạo cấp cứu Y khoa” do Trường đại học Y Dược Huế và Trường đại học Cheju Halla phối hợp thực hiện, dưới sự tài trợ của Quỹ Nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc và Công ty Radian (Hàn Quốc) hỗ trợ. Máy kích tim tự động là phương tiện hữu ích trong cấp cứu người bị sự cố ngừng tim đột ngột. 

Bước đầu, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được nhận một máy kích tim tự động trị giá khoảng 2.500 USD và đặt tại Đại Nội - điểm di tích thu hút lượng du khách tham quan đông đúc. Đại học Y Dược Huế và Đại học Cheju Halla sẽ hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế huấn luyện nhân lực về lĩnh vực này.                                 

Đồng Văn  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cùng hòa nhịp với The Rodeo

Tối 23/6 tại hội trường A, Trường đại học Y Dược Huế (06 Ngô Quyền) diễn ra concert pop-rock của nhóm nhạc The Rodeo.

Cùng hòa nhịp với The Rodeo
GS.TS Võ Tam được nhận Danh hiệu “Top 100 Nhà quản lý, trí thức tiêu biểu hội nhập ASIA”

Thầy thuốc nhân dân (TTND), GS.TS.Võ Tam, Giảng viên cao cấp Bộ môn Nội, Trường đại học Y Dược, Đại học Huế vừa được nhận Danh hiệu “Top 100 Nhà quản lý, trí thức tiêu biểu hội nhập ASIA”. Hoạt động diễn ra tại Lễ trao giải Top 100 “Nhà quản lý, trí thức tiêu biểu hội nhập ASIA” tổ chức tại thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia từ 21-23/11.

GS TS Võ Tam được nhận Danh hiệu “Top 100 Nhà quản lý, trí thức tiêu biểu hội nhập ASIA”

TIN MỚI

Return to top