ClockThứ Sáu, 12/12/2014 18:14

Tiếp nhận nhiều tác phẩm, tư liệu, hiện vật quý

TTH - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, chiều 12-12, Bảo tàng Văn hóa Huế tổ chức lễ tiếp nhận các công trình nghiên cứu, tác phẩm nghệ thuật, tư liệu, hiện vật cách mạng, văn hóa, lịch sử Huế do các nhà nghiên cứu, sưu tầm cổ vật, các gia đình hảo tâm trao tặng trong năm 2014.

Bảo tàng đã tiếp nhận 14 tác phẩm hội họa có giá trị bằng nhiều chất liệu, như: than chì, màu nước, sơn dầu, acrylic do các họa sĩ trẻ ở Huế, Tuyên Quang, Thái Bình, Hải Phòng... trao tặng. Các nhà nghiên cứu: Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Hữu Châu Phan và Nguyễn Đắc Xuân cũng đã trao tặng các công trình nghiên cứu khoa học về lịch sử, văn hóa Huế. Đây cũng là lần thứ 3 bảo tàng được tiếp nhận 30 cổ vật do nhà sưu tầm cổ vật Mai Bá Thiện trao tặng, gồm các tiêu bản gốm Chămpa, Sa Huỳnh, chén bát thời Trần Lê. Nhiều cựu chiến binh cũng đã tặng cho bảo tàng các kỷ vật chiến trường, đặc biệt là nhành san hô từ đảo Gạc Ma (huyện đảo Trường Sa), chiếc nồi và chén dĩa nuôi giấu cán bộ chiến sĩ biệt động thành từ năm 1964 đến 1973...

Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sách Huế trong Hội Sách Quốc gia

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sách Huế trong Hội Sách Quốc gia
Return to top