ClockThứ Sáu, 13/08/2021 14:10

Tiếp nhận thêm 200 công dân từ vùng dịch về

TTH.VN - Ngày 13/8, có 211 công dân từ các tỉnh có dịch về, được tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung. Trong ngày cũng có 939 công dân hoàn thành cách ly.

Xử phạt 15 triệu đồng 2 trường hợp trốn tránh cách ly y tếĐảm bảo phòng, chống COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanhMỗi người một tay, đẩy lùi dịch bệnh

Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho công dân 

Các công dân hoàn thành cách ly trong ngày chủ yếu được cách ly ở tuyến tỉnh. T6 (Ký túc xá Trường Bia) có 546 công dân hoàn thành cách ly, T1.2 (Trường nghề số 10) có 152 công dân hoàn thành cách ly, T2 (Trường cao đẳng Nghề số 23) có 104 công dân hoàn thành cách ly. 

Hiện tại, có 10.693 công dân đang thực hiện cách ly tập trung, trong đó có 6.214 công dân đang cách ly ở các khung cách ly tuyến tỉnh và 4.479 công dân đang cách ly ở các khung cách ly tuyến huyện, thị, thành; 16 khung cách ly tuyến tỉnh. Khung T16 (Khách sạn Điện Biên) vừa được kích hoạt đã tiếp nhận 124 công dân về cách ly tập trung. T16 khả năng tiếp nhận gần 300 người.  

Tin, ảnh: Thanh Thảo

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phần lớn các ca bệnh COVID-19 có biểu hiện nhẹ

Chiều 15/5, Sở Y tế cho biết, trong ngày 15/5 có thêm 13 ca COVID -19: TP. Huế: 7 ca, Phong Điền: 3 ca, Nam Đông: 2 ca, Quảng Điền: 1 ca. Trong số 13 ca, chỉ có 3 ca điều trị tại các cơ sở y tế, số còn lại cách ly tại nhà.

Phần lớn các ca bệnh COVID-19 có biểu hiện nhẹ
Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ

Việc loại bỏ bệnh đậu mùa trên toàn cầu cách đây hơn 40 năm là một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử y tế công cộng, loại bỏ nguyên nhân gây tử vong, mù lòa và biến dạng đã gây ra cho nhân loại trong suốt 3.000 năm.

Thế giới xuất hiện bệnh đậu mùa khỉ
Return to top