ClockThứ Hai, 25/06/2018 16:22

Tiếp sức cho sĩ tử tại A Lưới

TTH.VN - Ngày 25/6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thị trấn A Lưới phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện A Lưới và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện A Lưới tổ chức công tác tiếp sức mùa thi cho thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2018.

Tránh sai sót đáng tiếc trong kì thi trung học phổ thông quốc giaCụm thi 33 đã sẵn sàngTăng cường bảo mật kỳ thi THPT Quốc gia 2018Đề văn có tính phân hóa caoCảnh báo giông lốc trong thời gian diễn ra kỳ thi

Hỗ trợ bánh mỳ và nước uống miễn phí cho thí sinh và người nhà tại huyện A Lưới

Vào trưa 25/6, chương trình cấp phát 290 suất cơm và hơn 600 ổ bánh mì, hộp sữa, chai nước uống cho thí sinh và phụ huynh. Bà Trần Thị Lộc, Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn A Lưới, chia sẻ: "Qua những bữa ăn nhỏ, đủ chất này chúng tôi mong muốn mang đến sự động viên và giúp thí sinh có sức khoẻ tốt nhất tham gia kỳ thi”. Chương trình cấp phát cơm và nước uống miễn phí sẽ còn tiếp tục diễn ra trong hai ngày thi tiếp theo.

Ngoài ra, 42 tình nguyện viên còn nhận chở miễn phí sĩ tử đi thi. Hai trường mầm non Hoa Mai và Hoa Đỗ Quyên tại thị trấn A Lưới là địa điểm phù hợp và thuận tiện đi lại được đội ngũ tiếp sức mùa thi giới thiệu là chỗ nghỉ trưa cho thí sinh và phụ huynh.

Tin, ảnh: Phước Ly

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững

A Lưới tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối vùng phục vụ dân sinh, sản xuất. Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống của người dân.

A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững
Return to top