ClockThứ Sáu, 02/10/2020 16:11

Tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đội ngũ giáo viên, người lao động

TTH.VN - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Huế đề ra tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn Khối Giáo dục năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2020 - 2021.

Hỗ trợ đoàn viên công đoàn khắc phục hậu quả sau bão số 5“Đêm hội trăng rằm” cho con em đoàn viên, người lao động thành phốHơn 80 cầu thủ tranh tài Giải bóng đá nữ đoàn viên, công nhân lao động khối doanh nghiệpGần 200 đoàn viên công đoàn Phú Vang tham gia hiến máu tình nguyện

Đại diện công đoàn trao quà cho giáo viên gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19

Năm học vừa qua, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và chương trình công tác. Hoạt động chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ cán bộ nhà giáo, người lao động được chú trọng theo hướng thiết thực hơn. Các phong trào thi đua và các cuộc vận động được công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện tốt.

Nổi bật, hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19 được LĐLĐ thành phố và các công đoàn cơ sở Khối Giáo dục đặc biệt quan tâm. Trong đợt 1, có hơn 1.000 giáo viên, nhân viên được hỗ trợ tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm; hơn 250 đoàn viên, người lao động tình nguyện góp sức cho các khu cách ly tập trung.

Năm học 2020 - 2021, LĐLĐ thành phố đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ giáo viên, người lao động; tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn, chăm lo sức khỏe cho cán bộ nhà giáo, người lao động; phát động và triển khai các phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục...

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỔ XÔ RÚT BẢO HIỂM MỘT LẦN VÌ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI SỬA ĐỔI:
Cần truyền thông sâu rộng

Thông tin từ Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi liên quan đến 2 phương án rút BHXH một lần thời gian qua khiến nhiều người lao động (NLĐ) hoang mang và đổ xô nghỉ việc để rút BHXH một lần, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Cần truyền thông sâu rộng
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ

Làm gì để giữ gìn văn hóa Huế trong dòng chảy cuộc sống hôm nay? Đó là nỗi trăn trở của những người yêu Huế. Muốn giữ gìn, phát huy, lan tỏa thì phải chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đối với mọi tầng lớp nhân dân, trong đó phải kể đến đối tượng học sinh – sinh viên đang học tập, sinh hoạt trong mỗi trường học.

Đa dạng hình thức giáo dục văn hóa Huế cho giới trẻ
“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

Nhờ các chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên nhiều người lao động (NLĐ) đã vượt qua khó khăn về kinh tế, giải quyết được vấn đề việc làm để tạo thu nhập ổn định, góp phần ổn định thị trường lao động cũng như đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

“Phao cứu sinh” cho lao động thất nghiệp

TIN MỚI

Return to top