ClockThứ Sáu, 16/10/2020 11:24

Tiếp tục đắp 1.000 bao cát chống sạt lở ở Phú Thuận

TTH.VN - Ngày 16/10, chính quyền xã Phú Thuận (huyện Phú Vang) tiếp tục phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, Hải đội 2 và người dân trên địa bàn, gia cố đê bao, đắp bao cát tại các vị trí xâm thực tại các thôn Trung An, Tân An, An Dương 1.

Huyện đoàn A Lưới trồng 800m2 cỏ chống sạt lởTái định cư khẩn cấp cho 12 hộ dân vùng sạt lởLo trước khi bão lụt tớiKè Phú Thuận giai đoạn 2: “Thành trì” chống sạt lởTrồng 10.000 cây rừng ngập mặn hưởng ứng "Chủ nhật xanh"

Tiếp tục gia cố chống sạt lở tại xã Phú Thuận

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết: Sau bão số 5 và mưa lũ tiếp đó, xã Phú Thuận sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn các xã Trung An, Tân An, An Dương 1. Đặc biệt là đoạn khóa đê kè chống sạt lở bị sóng lớn đánh vỡ dầm chắn, sập móc đá đoạn khóa kè gần 20 mét, dài gần 10 mét, rất phức tạp.

Những ngày qua, các lực lượng với khoảng 1 nghìn lượt người đã tham gia gia cố đê bao, xử lý đoạn kè và đắp bao cát tại các vị trí bị xâm thực với tổng chiều dài khoảng 300 mét với  4.000 bao cát.

“Hiện, địa phương tiếp tục triển khai biện pháp ban đầu này với các điểm còn lại, ước khoảng hơn 1.000 bao cát. Địa phương đề xuất tỉnh, Trung ương quan tâm đầu tư xây dựng đê kè chống sạt lở. Đây là giải pháp lâu dài, căn cơ để xử lý, hạn chế tình trạng xâm thực biển.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

TIN MỚI

Return to top