ClockThứ Tư, 06/11/2019 17:34

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

TTH.VN - Sáng 6/11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/11/1989 – 6/11/2019).

Đóng góp trên nhiều mặtTấm lòng của những cựu binh mang áo blu trắngThành lập Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnhThực hiện thắng lợi 10 chỉ tiêu quan trọngTiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

 Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2014-2019 cho Hội CCB tỉnh

Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh, Ủy viên BTV Hội CCB Việt Nam, Trưởng khối Thi đua CCB  6 tỉnh Bắc Trung bộ; UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng các cơ quan ban ngành, anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng và CCB trong toàn tỉnh.

Báo cáo tại đại hội cho thấy, từ năm 2014-2019, Hội CCB tỉnh đã phối hợp với các cấp ủy Đảng tổ chức hơn 2.000 lớp cho gần 127.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia học tập, quán triệt các nghi quyết của Đảng; mở 201 lớp tập huấn cho hơn 20.500 cán bộ chủ chốt của hội; tạo điều kiện cho gần 95% hội viên được tiếp cận, học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Toàn tỉnh đã có 1.141 hộ gia đình CCB sản xuất, kinh doanh, không còn hộ CCB đói, giảm hộ nghèo xuống  còn 1,41%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho Hội CCB tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong 30 năm xây dựng phát triển

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận và biểu dương những thành tích các cấp hội CCB đã đạt được trong những năm qua. Lãnh đạo tỉnh mong các cấp hội, cán bộ hội viên khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng thời phát huy truyền thống gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà lưu ý các cấp Hội CCB tiếp tục kiên trì bảo vệ thành quả của cách mạng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên.Thực hiện tốt công tác dân vận, tham mưu cho cấp ủy chính quyền khắc phục những tồn tại, góp phần giữ vững an ninh chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua CCB gương mẫu và các phòng trào thi đua “Dân vận khéo” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh; tích cực tuyên truyền các hội viên, Nhân dân góp ý trong các văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Dịp này, các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và Chủ tịch hội CCB tỉn tặng bằng khen...

Đại hội cũng đã thống chất chọn đoàn đại biểu Hội CCB tỉnh gồm 5 người tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam.

Tin, ảnh: L. Thọ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ông Lê Ngọc Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VII

Ngày 13/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự Đại hội có các ông: Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương, đại diện lãnh đạo Trung ương hội, Quân khu 4 và các sở, ngành của tỉnh cùng gần 250 đại biểu.

Ông Lê Ngọc Thanh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VII
Thực hiện thắng lợi 10 chỉ tiêu quan trọng

Đó là mục tiêu đặt ra trong năm 2019 của Hội Cựu chiến binh (HCCB) tỉnh tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tổ chức sáng 28/12.

Thực hiện thắng lợi 10 chỉ tiêu quan trọng
Return to top