ClockThứ Sáu, 02/12/2022 11:03

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

TTH.VN - Sáng 2/12, Khối thi đua Nội chính gồm 10 đơn vị, do Tòa án Nhân dân tỉnh làm Trưởng khối tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022.

Đưa phong trào thi đua khen thưởng vào thực chấtCông an tỉnh vô địch Giải bóng đá mini truyền thống khối Nội chính9 đội tham gia Giải bóng đá mini truyền thống Khối Nội chínhTrại giam Bình Điền làm trưởng khối thi đua năm 2021

Phiên tòa giả định của các đơn vị nội chính đảm nhiệm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia 

Năm 2022, các cơ quan đơn vị trong Khối tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", gắn với phong trào thi đua "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; các phong trào thi đua do tỉnh phát động như quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương... 

Các cơ quan, đơn vị trong khối đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng về ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo chủ quyền biên giới quốc gia; công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện đạt kết quả khả quan; công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm, hoạt động điều tra, truy tố; hoạt động xét xử, kiểm sát và thi hành án hình sự…đạt được những kết quả tích cực. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Đổi mới công tác quản lý, điều hành, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công việc trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết công việc, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và bầu đơn vị Công an tỉnh làm trưởng khối thi đua năm 2023.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026).

Lễ Phát động thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
Trách nhiệm vì cộng đồng

Tuổi trẻ công an toàn tỉnh đã có những hành động, việc làm ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Trách nhiệm vì cộng đồng
Return to top