ClockThứ Tư, 06/07/2022 14:19

Tiếp tục đưa các hoạt động nhân đạo đi vào chiều sâu

TTH.VN - Sáng 6/7, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại diện lãnh đạo tỉnh, có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đến dự.

Lan tỏa yêu thươngChủ động phòng ngừa và ứng phó thảm họaHiệu quả từ các hoạt động nhân đạoTặng 1.000 bộ áo phao cho ngư dân nghèo và lực lượng kiểm ngư

Nhiệm kỳ qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh không ngừng củng cố và mở rộng tổ chức, phát triển hội viên, tình nguyện viên và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội đối với hoạt động nhân đạo.

Trong 5 năm, các hoạt động của Hội đã huy động hơn 306 tỷ đồng và tiếp nhận 120.472 đơn vị máu. Các phong trào hoạt động nhân đạo ngày càng phát triển, lan tỏa và đi vào cuộc sống, thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Nhiệm kỳ tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh phấn đấu vận động 100.000 suất quà, mỗi suất 400.000 ngàn đồng cho phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; Xây dựng 20 nhà tình thương trong một năm do các cấp Hội đóng góp; Tặng 1.000 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; Mỗi năm, các Hội cấp huyện tổ chức ít nhất 1 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng phó thiên tai cho cán bộ; 100% Hội cơ sở có Qũy hoạt động nhân đạo….

Đại diện lãnh đạo tỉnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao và biểu dương những thành tích xuất sắc mà đội ngũ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong tỉnh đã đạt được. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Tiếp tục củng cố, phát triển và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, đưa các phong trào nhân đạo đi vào chiều sâu; đẩy mạnh công tác cứu trợ xã hội theo phương châm kịp thời, đúng đối tượng, coi trọng việc cứu trợ tại chỗ, quan tâm nhiều hơn đến các nạn nhân chất độc da cam và đẩy mạnh các hoạt động cứu trợ có tính phát triển...

Đồng Văn

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Chiều 7/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến dự có các ông: Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Qúy Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các sở, ngành liên quan cùng đông đảo doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh

Chủ động đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nữ hộ sinh Việt Nam lần thứ VI

Chiều 22/1, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nữ hộ sinh Việt Nam tổ chức phiên chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nữ hộ sinh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến có đại diện từ Bộ Nội vụ.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nữ hộ sinh Việt Nam lần thứ VI
Return to top