ClockThứ Tư, 10/04/2019 18:00

Tiếp tục đưa các hoạt động văn hóa, thể thao vào trường học

TTH.VN - Chương trình nhằm đẩy mạnh phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ và thể chất cho học sinh Thừa Thiên Huế

Tuyên dương học sinh tham gia Đội dự tuyển Olympic Quốc tếHơn 16.320 học sinh lớp 8 thi nghề phổ thông

Tại lễ ký kết

Trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện nay, rất nhiều trường học đang áp dụng phương pháp học tập, làm việc nhóm cho học sinh, sinh viên. Chương trình ký kết giữa hai Sở: Văn hóa & Thể thao; Giáo dục & Đào tạo là cách gián tiếp giúp học sinh trong tỉnh được tiếp cận gần hơn với phương pháp này. Trong tương lai, bên cạnh được nâng cao về “văn – thể - mỹ”, các em sẽ không bỡ ngỡ khi bước ra môi trường hội nhập.

Nội dung trên là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tại Lễ ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho học sinh giai đoạn 2019-2021 giữa hai Sở: Văn hóa & Thể thao; Giáo dục & Đào tạo chiều 10/4.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Phan Thanh Hải, chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ và thể chất cho học sinh Thừa Thiên Huế và đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. “Trong quá trình triển khai, để tạo nên sự gắn kết chặt chẽ, bền vững, ngành Văn hóa & Thể thao sẵn sàng hỗ trợ hết mình”, ông Hải khẳng định.

Tổ chức tham quan, học tập tại các bảo tàng cho học sinh là một trong những nội dung của chương trình ký kết

Ông Đặng Phước Mỹ - Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục & Đào tạo chia sẻ, sự phối hợp giữa hai ngành đã có từ lâu, tuy nhiên đây là lần đầu tiên phối hợp chính thức bằng văn bản. Đây là nền tảng, là cơ sở để cùng nhau góp sức đưa nền giáo dục, văn hóa và thể thao tỉnh nhà nâng tầm trong thời gian tới.

Lễ ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho học sinh giai đoạn 2019-2021 có 11 nội dung: Đưa ca Huế vào trường học; tham quan, học tập tại các bảo tàng; tổ chức các hoạt động VHNT, trải nghiệm sáng tác trong lĩnh vực hội họa, điêu khắc; tăng cường đăng ký, sử dụng thẻ thư viện; tuần lễ đọc sách miễn phí; cuộc thi giới thiệu sách tại các huyện, thị xã; tìm hiểu về phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nét đẹp văn hóa học đường”; đưa thể thao vào trường học (bơi, Vivinam, cờ, võ thuật cổ truyền, kỹ năng an toàn trong môi trường nước…).

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách

TIN MỚI

Return to top