Thể thao

Tiếp tục hoãn các hoạt động thể thao dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

ClockThứ Bảy, 30/01/2021 17:07
TTH.VN - Chiều 30/1, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao thông tin, sau chỉ đạo của UBND tỉnh trong ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19, sở đã lên phương án tạm dừng các hoạt động thể thao trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nếu những ngày tới tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp.

Năm nay không tổ chức đua Trải trên sông VựcSông Vực rộn ràng với hội đua trải đầu xuân

Nếu tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, những hội vật truyền thống Thủ Lễ (ảnh), làng Sình... trong dịp Tết sẽ phải tạm dừng

Theo dự kiến, bên cạnh văn hóa - văn nghệ, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ có một số hoạt động thể thao mừng xuân trên địa bàn tỉnh, như: biểu diễn võ cổ truyền, cờ người ở Thương Bạc, Đại Nội Huế; hội vật truyền thống Thủ Lễ (Quảng Điền), hội vật truyền thống làng Sình (Phú Vang)…

“Với quan điểm không tụ tập đông người để phòng, ngừa và tập trung kiểm soát dịch bệnh, Sở Văn hóa & Thể thao đã lên phương án ngừng tổ chức các lễ hội mừng xuân, trong đó có các hoạt động thể thao trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán năm nay”, ông Hải nói.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy cũng đã ký quyết định tạm dừng các hoạt động vui xuân, đón tết trên địa bàn thị xã từ ngày 28 Tết, trong đó bao gồm các hoạt động như đón Giao thừa đêm 30 Tết; hội bài chòi, đập om ở xã Thủy Thanh từ mùng 1 đến mùng 6 Tết;...

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top