ClockThứ Hai, 07/03/2022 11:02

Tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Đó là khẳng định và kỳ vọng của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và gặp mặt Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, sáng 7/3 tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà thăm và chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnhPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà thăm, tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnhPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà thăm, tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnhLãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân dịp 20/10

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc

Gặp các đại biểu Phụ nữ tỉnh tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ bày tỏ sự vui mừng khi phong trào mang áo dài của phụ nữ ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh. Trình độ của phụ nữ tỉnh không ngừng được nâng cao. Bất kể cương vị, thời điểm nào, dù còn những khó khăn, vất vả, nhưng vai trò của người phụ nữ luôn được đề cao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là ước mơ lịch sử. Để ước mơ này sớm trở thành hiện thực có sự đóng góp không nhỏ của phụ nữ toàn tỉnh cũng như việc duy trì bền vững phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Những phong trào mang tính đặc thù, riêng có của Huế cũng cần được các cấp hội phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới là 2 mục tiêu xuyên suốt mà phụ nữ toàn tỉnh cần quan tâm, tổ chức thực hiện để ngày càng thể hiện vai trò của mình.

Tỉnh vinh dự có 12 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đây vừa là cơ hội, nhưng cũng là trách nhiệm đặt ra đối với phụ nữ của tỉnh. Các đại biểu cần mạnh dạn đóng góp ý kiến khi thảo luận tại đại hội, với sự trăn trở làm sao để các phong trào của phụ nữ phát triển bền vững và mang lại hiệu quả cao hơn, thiết thực và ý nghĩa hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ gợi ý, các phong trào của phụ nữ cần gắn với cấp ủy, chính quyền địa phương; tạo sức hút với hội viên. Mục tiêu cao nhất là, các phong trào phải gắn quyền lợi của hội viên phụ nữ kể cả chính trị lẫn kinh tế.

Tặng lẵng hoa tươi thắm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chúc mừng Hội LHPN tỉnh, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và phụ nữ toàn tỉnh mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ Thừa Thiên Huế bằng những phong trào cụ thể, đặc thù. 

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Dấm khua sương”

Đúng vào dịp 49 năm ngày quê hương Thừa Thiên Huế giải phóng, những người bạn chiến đấu năm xưa đã tìm về phường Thủy Dương thăm bà Lê Thị Dấm, nguyên Bí thư Chi bộ xã Nguyên Thủy (huyện Hương Thủy) trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

“Dấm khua sương”
Ghi nhận sự đóng góp của những nữ trí thức

Chiều 8/3, Hội Nữ trí thức tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt, giao lưu nữ trí thức. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Nguyễn Thanh Bình và đại diện một số lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh cùng 100 nữ trí thức thuộc các lĩnh vực và 14 nữ trí thức tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt.

Ghi nhận sự đóng góp của những nữ trí thức
Phát huy vai trò phụ nữ xây dựng môi trường đậm đà bản sắc văn hóa Huế

Sáng 2/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt phụ nữ Thừa Thiên Huế nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Ngọc Thọ, lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh và hơn một ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ trên toàn tỉnh.

Phát huy vai trò phụ nữ xây dựng môi trường đậm đà bản sắc văn hóa Huế

TIN MỚI

Return to top