ClockThứ Bảy, 04/07/2020 13:48

Tiếp tục kiểm tra, xử lý "xe ké", xe khách trá hình

TTH.VN - Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng của Thừa Thiên Huế liên tục ra quân dẹp nạn “xe ké" (xe ô tô 7 chỗ chạy chui không hợp đồng, không vào bến bãi và đón khách tận nhà, trả đỗ khách tận nơi theo yêu cầu), nhưng vấn nạn này chưa giảm.

Xử phạt khi không có bảo hiểm xe máyTừ 16/3, ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy và xe mô tôRa quân kiểm tra xe ô tô kinh doanh vận tải khách trái phép

 Điều dễ nhận thấy là hoạt động chui của “xe ké" gây ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp hoạt động vận tải chân chính và trật tự an toàn giao thông ở địa phương. Đáng nói, sau khi bị kiểm tra, xử phạt, nhiều nhà xe vẫn cố tình vi phạm.

Lực lượng chức năng trao đổi với hành khách để phát hiện "xe ké" vi phạm hoạt động chui vào ngày 3/7

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, từ ngày 16/6, Ban ATGT tỉnh thành lập đoàn liên ngành đẩy mạnh việc tuần tra xử lý "xe ké". Qua gần 2 tuần kiểm  tra từ ngày 18-29/6 chủ yếu là tuyến Huế-TP. Đà Nẵng đoàn kiểm tra, xử phạt 43 trường hợp với 44 lỗi vi phạm của 19 xe con, 23 xe khách... thu nộp phạt tại kho bạc Nhà nước gần 110 triệu đồng. Trong đó, các lỗi vi phạm chủ yếu là đỗ xe không đúng nơi quy định, không có hợp đồng vận chuyển, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe không có phù hiệu vận tải, vận chuyển người không có trong danh sách hành khách....

Đại diện lãnh đạo Ban ATGT tỉnh cho biết, hiện nay lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với Công an tỉnh, thành phố Huế tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp "xe ké", xe khách trá hình đến ngày 16/7; đồng thời đề nghị Sở GTVT triển khai kế hoạch thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình trạng “xe ké" trên địa bàn tỉnh nhằm tránh tình trạng "đá ném ao bèo".

Một số hình ảnh tuần tra kiểm soát, xử lý "xe ké" trong tuần qua:

Dùng biện pháp nghiệp vụ để phát hiện "xe ké" hoạt động vào ngày 2/7

Tài xế "xe ké" thú nhận vi phạm lỗi khi vận chuyển hành khách bị xử phạt tại P. Phú Bài, TX. Hương Thủy

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh trao đổi thông tin với hành khách để nhận biết "xe ké" vi phạm 

Phát xe ké" dùng chiêu sang khách sang xe khác để tránh bị xử phạt tại địa bàn xã (Lộc Thủy Phú Lộc)

Kiểm tra "xe ké" khi tài xế vẫn một mực khai là xe gia đình chở người thân đi chữa bệnh ở TP Đà Nẵng

"Xe ké" tìm cách chạy đường vòng vào làng ở thôn Hòa Vang, Lộc Bổn, Phú Lộc để tránh lực lượng chức năng.

 Minh Văn (thực hiện)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

Mỗi đợt tàu du lịch biển cập Cảng Chân Mây, lại xảy ra tình trạng bát nháo khai thác khách du lịch bên ngoài cảng theo kiểu tự phát, không qua đơn vị lữ hành được cấp phép. Đáng nói là dù Sở Du lịch và các ban, ngành, đơn vị nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nhưng cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi.

Chấn chỉnh công tác đón khách du lịch tàu biển

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top