ClockThứ Năm, 01/12/2022 10:26

Tiếp tục lãnh, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

TTH.VN - Đó là nhiệm vụ xuyên suốt được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2022 sáng 1/12.

Luật Biên phòng Việt Nam khẳng định vị thế của Bộ đội biên phòng trên hai tuyến biên giớiKhông đánh đổi chủ quyền quốc gia bằng hòa bình viển vông​Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốcChung sức bảo vệ chủ quyền biển đảoPhát huy sức dân bảo vệ đường biên, mốc giới

Đại tá Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị

Năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn phụ trách; triển khai tổ chức tốt diễn tập thực binh, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh gắn với diễn tập tác chiến, chiến lược. 

Đã lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tuần tra phòng, chống tàu cá sử dụng lưới kéo (giã cào) sai vùng khai thác, xâm hại vùng biển ven bờ của tỉnh Thừa Thiên Huế và khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. 

Chỉ đạo các đơn vị lực lượng, phương tiện, tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch COVID-19 trên hai tuyến biên phòng; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt hoạt động phòng, chống, đấu tranh với các loại tội phạm...

Tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam trên khu vực biên giới

Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, dã xây dựng được 43 “Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới” với trên 1.500  thành viên; 92 tổ “Tổ tàu thuyền an toàn” gòm 024 tàu và 305 thuyền viên; triển khai cho 286 đảng viên phụ trách 1268 hộ gia đình trên hai tuyến biên phòng tỉnh...

Đồng thời, đã chỉ đạo phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động, chương trình, mô hình vận động quần chúng, giúp dân phát triển kinh tế- xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới. Điển hình là chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, mô hình “Ngôi Nhà xanh - Tiếp sức đến trường” ; chương trình “Nâng bước em đến trường”…

Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tập lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên hai tuyến biên phòng của tỉnh; chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án trực sẵn sàng chiến đấu; lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ các cửa khẩu, cảng biển, tàu thuyền ra vào; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp với các lực lượng nước bạn Lào trong thực hiện các quy chế, hiệp ước về bảo vệ biên giới…

Tin, ảnh: QUỲNH ANH

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

TIN MỚI

Return to top