ClockThứ Tư, 31/03/2021 14:36

Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể nạn nhân ở những vị trí mới

TTH.VN - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương khẳng định như vậy tại cuộc họp thông báo kết quả tìm kiếm giai đoạn 4 và bàn kế hoạch tiếp tục tổ chức tìm kiếm thi thể 11 công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 giai đoạn tiếp theo diễn ra sáng 31/3.

Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3Gian nan cuộc tìm kiếm nạn nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3Điều camera, thợ lặn chuyên dụng tìm kiếm ở thượng nguồn sông Rào TrăngTừ 25/3, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích tại sông Rào TrăngCó phương án tối ưu sớm tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Rào TrăngKhởi động chiến dịch tìm kiếm 11 nạn nhân mất tích ở Rào TrăngChủ tịch UBND tỉnh thắp hương và tặng quà cho gia đình các liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng

Chủ tịch UBND tỉnh - Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Nguyễn Văn Phương trong một buổi chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường 

Chưa phát hiện thêm nạn nhân nào

Giai đoạn 4 diễn ra từ ngày 25- 30/3, lực lượng chức năng tỉnh tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực bãi bồi thứ nhất cách hiện trường Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 300m và tiếp tục rà lại một số vị trí đã tìm kiếm trong giai đoạn 1 đến giai đoạn 3. Tỉnh huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, Công an tỉnh, lực lượng thủy lợi của tỉnh, công nhân Nhà máy Thủy điện Rào Trăng cùng với 4 máy múc, 2 máy hút nước cỡ lớn, máy dò dưới lòng sông cùng với nhiều phương tiện cần thiết khác đã tập trung tìm kiếm.

Sát cánh cùng các lượng cứu hộ, tìm kiếm ngay trong những ngày đầu, với những nguy hiểm luôn rình rập, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, đợt tìm kiếm này chúng tôi xác định gặp khó khăn, vất vả hơn rất nhiều vì phải tìm kiếm ở nhiều địa điểm cách xa hiện trường vụ sạt lở, thời tiết hết sức khắc nghiệt. Giao thông khó khăn nên cơ động máy móc vào cũng rất khó. Tuy nhiên, với trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước quân đội và trước thân nhân những nạn nhân mất tích, chúng tôi phải nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc hết khả năng của mình để sớm tìm các nạn nhân, đưa họ trở về với gia đình.

Việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích được triển khai với quyết tâm cao nhất. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, biên phòng và kiểm lâm là những người xung kích trên mặt trận tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng có mặt suốt ngày đêm, bất kể thời tiết nắng, mưa. Qua 6 ngày tìm kiếm trong giai đoạn 4, đã có trên 30.000 khối đất đá đã được đào bới. Tuy nhiên, ngoài các vật dụng tùy thân và xe máy, lực lượng chức năng chưa tìm thấy thêm được thi thể nào. Đến thời điểm hiện tại, các lực lượng tìm kiếm đã trải qua 4 đợt tìm kiếm với hơn 8.000 ngày công.

Xây dựng phương án tìm kiếm tại 2 bãi bồi tiếp theo

Việc tìm kiếm đã được các lực lượng tổ chức rà soát kỹ lưỡng trên từng diện tích đất nhỏ nhất 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt qua khó khăn của các lực lượng cứu hộ của tỉnh trong quá trình tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Sau khi kết thúc tìm kiếm giai đoạn 4, lãnh đạo tỉnh đã mời gia đình nạn nhân thông báo kết quả tìm kiếm 6 ngày qua. Nhìn chung, gia đình nạn nhân chia sẻ, đánh giá rất cao công tác tổ chức tìm kiếm của các lực lượng.

Tại cuộc họp, các bên thống nhất hiện nay, trên khu vực suối Rào Trăng từ hiện trường vụ sạt lở xuôi về ngã ba Tam Dần còn hai bãi bồi chưa được tìm kiếm kỹ. Bãi bồi thứ nhất nằm ngay phía chân nhà máy phát điện Thủy điện Rào Trăng 3, đây chính là hố xả nước qua tuabin khi phát điện của nhà máy. Phương án tiếp cận để đưa máy móc và lực lượng đào bới tại khu vực hố này rất khó khăn vì nằm ngay dưới lòng suối, hai bên là những vách đá dựng đứng. Do địa chất quanh hố đều là cát, nếu không ngắt được nước chảy qua con suối, khi đào sâu xuống lượng nước thấm sẽ rất lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, trước sau gì phía Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 cũng phải múc toàn bộ lượng cát tại hố này trước khi được phép vận hành, do vậy giao cho phía Công ty trong 15 ngày lên phương án thi công chi tiết tại đây, sau đó các ngành chức năng của tỉnh sẽ tham gia đóng góp ý kiến. Hiện nay, phương án khả thi là hạ cốt đường dẫn vào nhà máy xuống thấp gần với mép suối để đưa máy móc tiếp cận.

Công tác ngăn dòng sông, hút nước để tìm kiếm cũng đã được triển khai thế nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào 

Tại bãi bồi thứ 3 trên suối Rào Trăng, cách nhà máy phát điện Rào Trăng khoảng 700m xuôi về ngã ba Tam Dần, đây là vị trí chưa được khảo sát. UBND tỉnh giao cho lực lượng cứu hộ của tỉnh sớm thành lập đoàn khảo sát hiện trường để lên phương án cụ thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương cho biết, việc tìm kiếm tại hai bãi bồi còn lại trên suối Rào Trăng phải phụ thuộc vào quá trình hoàn thành xây đập dâng, khi đó mới ngắt nước ở thượng nguồn, xả bớt nước ở lòng hồ Thủy điện Rào Trăng 4 mới thi công được.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Lương Bảy, công tác giám định mức độ an toàn toàn bộ khu vực Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã hoàn thành và dự kiến ngày 10/4 sẽ có báo cáo gửi Bộ Công thương. Nếu thuận lợi, đầu tháng 5/2021, việc thi công khối lượng còn lại của đập dâng Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 mới được nối lại, khoảng tháng 7 khi đập dâng đủ điều kiện mới tích nước mà bắt đầu tìm kiếm tại 2 bãi bồi. Dự báo, thời tiết từ giữa tháng 6 đến hết tháng 8 sẽ thuận lợi cho việc thi công và tìm kiếm tại khu vực này.

“Sau khi hoàn thành tìm kiếm thi thể nạn nhân tại hai bãi bồi còn lại, giai đoạn 4 của quá trình tìm kiếm sẽ kết thúc. UBND tỉnh đang thảo luận với Quân khu 4 sẽ chuyển sang giai đoạn tìm kiếm hài cốt, sau khi kết thúc giai đoạn 4”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phương khẳng định.

Bài, ảnh: Thái Bình- Hà Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%

Tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2024 diễn ra chiều 29/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động phương án, xây dựng kịch bản phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%, cao hơn Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra (8,5 - 9,5%).

Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10
Tập trung chăm lo đời sống cho người dân

Thăm, chúc tết huyện A Lưới vào ngày 7/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyên Văn Phương nhấn mạnh đến việc chăm lo đời sống cho người nghèo; đồng thời, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt hơn trong công tác giảm nghèo.

Tập trung chăm lo đời sống cho người dân
Return to top