ClockThứ Tư, 11/01/2023 12:58

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động bảo vệ trẻ em

TTH.VN - Sáng 11/1, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022.

“Trẻ em vui xuân, người già ấm Tết”Trao hàng trăm suất quà cho học sinh và người nghèoPhạt đến 100 triệu đồng nếu để trẻ em tiếp cận phim không phù hợp độ tuổi trên mạng

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Trong năm 2022, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiếp tục thực hiện những hoạt động hướng về trẻ em trên địa bàn tỉnh. Một số hoạt động tiêu biểu mang sức lan tỏa có thể kể đến như các lớp tập huấn về quyền trẻ em và nạn tảo hôn ở huyện A Lưới; phối hợp với tổ chức Huehelp tổ chức tập huấn "Giáo dục an toàn nước và sơ cấp cứu" cho phụ huynh và trẻ em tại huyện Phú Vang; tổ chức phiên tòa giả định và 10 buổi tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực trẻ em và bạo lực học đường; tổ chức hội thi tìm hiểu về quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực, ma túy, HIV/AIDS trong trường học; tổ chức trao xe đạp cho học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông, Phú Vang...

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, cũng như sự phối hợp với các địa phương, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã tiếp tục các hoạt động thúc đẩy việc phổ biến pháp luật bảo vệ trẻ em, xây dựng một môi trường thân thiện cho trẻ em, đồng thời phát triển hơn nữa mạng lưới và các hoạt động của Hội.

Trong năm 2023, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tiếp tục thực hiện 10 chương trình dự án lớn đồng hành cùng trẻ em trên địa bàn tỉnh, cung cấp cho các em thêm thông tin, kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân, đồng thời hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh trao 40 suất quà xuân cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Triển khai Đề án 06 gắn với quá trình chuyển đổi số của địa phương

“Năm 2024 là năm tăng tốc để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06 và đột phá trong công tác chuyển đổi số (CĐS), do vậy, các sở, ngành, địa phương​ cần bám sát các kế hoạch của tỉnh, tập trung chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, hoàn thành các nhiệm vụ được giao”. UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai Đề án 06 và giao ban Ban chỉ đạo Chuyển đổi số (CĐS) tỉnh diễn ra ngày 26/3.

Triển khai Đề án 06 gắn với quá trình chuyển đổi số của địa phương
Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Ngày 22/3, Hội Nông dân (HND) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, quyết định của Chính phủ liên quan về công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới.

Nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp
Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi nhận được sự đồng tình ủng hộ của lực lượng nghệ nhân, cộng đồng nhân dân, sự hưởng ứng tích cực của các trường học trên địa bàn.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

TIN MỚI

Return to top