ClockThứ Ba, 30/06/2015 19:21

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Thừa Thiên Huế và Australia

TTH - Sáng 30/6, tại Văn phòng Tỉnh ủy, ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy có buổi tiếp xã giao Ngài Matthew Merry, Thượng Nghị sĩ, Đảng Lao động, Trưởng đoàn Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia, đến thăm Thừa Thiên Huế. Cùng tiếp, có ông Phan Ngọc Thọ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Thanh Bình bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm, làm việc tại Thừa Thiên Huế của đoàn và giới thiệu những tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; trong đó Thừa Thiên Huế đang phấn đấu trở thành trung tâm lớn về y tế, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ của Việt Nam. Ông Trần Thanh Bình đánh giá cao những chương trình hợp tác, tài trợ của Australia đối với Việt Nam nói chung, tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng trong thời gian qua. Sự hợp tác đó đã mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo. Đồng thời mong muốn các thành viên trong đoàn tiếp tục quan tâm hợp tác, kêu gọi các tập đoàn, doanh nghiệp của Australia đầu tư vào Thừa Thiên Huế trên nhiều lĩnh vực khác nhau; tạo điều kiện, giúp đỡ chương trình học bổng, trao đổi, nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực; quan tâm hỗ trợ các vùng nông thôn còn gặp khó khăn, thiên tai và đào tạo nghề cho nông thôn...

Ngài Matthew Merry cám ơn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp đoàn trọng thị. Qua dịp này, Ngài biết thêm nhiều thông tin về Thừa Thiên Huế, về vùng đất giàu bản sắc truyền thống văn hóa đang trên đường phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Ngài cho rằng, Australia là đất nước có tiềm năng, thế mạnh về kinh tế - xã hội, nhiều năm qua đã giúp Thừa Thiên Huế nhiều chương trình, dự án lớn mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là nền tảng để hai bên tiếp tục trao đổi, nâng cao hiệu quả hợp tác nhiều mặt giữa Thừa Thiên Huế và Australia trong thời gian đến.
* Cùng ngày, Tỉnh đoàn có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng giao lưu chính trị Australia do ông Matthew Merry, Thượng nghị sĩ, Đảng Liên đoàn Lao động làm trưởng đoàn
Tại buổi tiếp, hai bên đã giới thiệu khái quát tình hình hoạt động của tổ chức đoàn đội, hội mỗi nước; phương pháp, cách thu hút, tập hợp thanh niên tham gia vào hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; các hoạt động hỗ trợ sinh viên và thanh niên, tăng cường kỹ năng hoạt động cho thanh niên; vai trò của thanh niên trong bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu....
Đại biểu hai bên cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thu hút tập hợp thanh niên, nâng cao kỹ năng xã hội, giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế...
Minh Văn - Tuấn Khoa
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị

Ngày 25/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao tặng “Mái ấm tình thương” trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

Trao tặng “Mái ấm tình thương” và nhiều phần quà giá trị
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn

Sáng 25/4, ông Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp công dân tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc. Cùng dự buổi tiếp công dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Phú Lộc và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại xã Lộc Sơn
Return to top