ClockThứ Sáu, 01/04/2022 14:02

Tiếp tục nhận mẫu phác thảo tượng Trịnh Công Sơn

36 tác giả tham gia triển lãm nghệ thuật đương đại

Một trong 9 mẫu phác thảo tượng Trịnh Công Sơn mà Ban vận động đã nhận được đến thời điểm này

Họa sĩ Đặng Mậu Tựu, Phó Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Phát triển Di sản văn hóa Huế, Thường trực Ban vận động dựng tượng Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Huế cho biết, trong thời gian chưa tới một năm, kể từ ngày phát động cuộc thi thông qua nhiều kênh thông tin, và trực tiếp gửi thư mời đến gần 100 tác giả ở trong và ngoài nước, Ban tổ chức đã nhận được 9 mẫu phác thảo tượng Trịnh Công Sơn. Một số tác giả đã nhận lời tham gia nhưng do đại dịch COVID-19 kéo dài, nhiều người, kể cả thầy và thợ, không thể đến xưởng nên chưa có tác phẩm. Từ 9 mẫu phác thảo Ban vận động đã tiếp nhận có thể thấy cuộc vận động sáng tác tượng Trịnh Công Sơn đã lan tỏa trong cả nước. Một số tác giả tham gia dự án này có tên tuổi trong lĩnh vực hội họa, điêu khắc, đã có tượng đài dựng ở nhiều điểm trên toàn quốc.

Nhà điêu khắc Lâm Quang Nới, quê Nam Định, nguyên là bộ đội pháo binh, năm 1975 xuất ngũ về học mỹ thuật, Khoa Tranh lụa, ĐH Mỹ thuật TP. HCM. Ngoài những tượng đài về Chủ tịch Hồ Chí Minh, rất nhiều tượng đài của Lâm Quang Nới để lại dấu ấn đặc biệt như: Tượng đài cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tặng Trường THPT Võ Văn Kiệt (Vĩnh Long), tượng đồng cố GS. Trần Văn Giàu tặng Trường THPT Trần Văn Giàu (TP. Hồ Chí Minh), đài tưởng niệm các chiến sĩ Mậu Thân và tượng đài Đoàn kết toàn dân ở TP. Bạc Liêu, tượng đài Chiến thắng An Lão ở Bình Định, tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa ở Hóc Môn...

Ngoài ra, còn có các tác giả nổi tiếng như: Lê Quang Dũng, quê Quảng Nam, đang làm việc tại Trung tâm Điêu khắc Việt Nam – Nauy tại Đà Nẵng. Lưu Thị Thanh Lan, giải thưởng Mỹ thuật toàn quốc 1995, 2005, nhiều giải thưởng Mỹ thuật khu vực, Mỹ thuật Thủ Đô; có tác phẩm lưu giữ ở các trại sáng tác tại: Nha trang, Huế, Hạ Long, Phú Thọ, Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Hà Minh Tuấn – Hà Nội, nghệ sĩ tự do, từng tu học tại Học viện Phật giáo nguyên thủy, đã từng thiết kế nội thất và sắp đặt Bảo tàng Phụ nữ, Bảo tàng Phòng không - Không quân Việt Nam, có tác phẩm “Tình cổ độ” tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 2000, “Biến tấu sen” được chọn tại Triển lãm Mỹ thuật Nam miền Trung - Tây Nguyên 2005, “Hát đối Quan Họ” tại Triển lãm Mỹ thuật Hà Nội… Lê Sỹ Soái, quê Quảng Bình, cư trú tại Gia Lai... Huế còn có tác giả: Lê Ngọc Thái, giải khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010 (TP Hiệu ứng kính), giải A Triển lãm Mỹ thuật khu vực 4 năm 2009 (TP Hồi sinh), giải B Triển lãm Mỹ thuật khu vực 4 năm 2014 (TP Sức sống), giải khuyến khích TL khu vực 4 các năm 2017 – 2019 (TP Ngột – TP Hạt chuyển động)v.v…

Nhìn chung, các mẫu phác thảo đã thể hiện được tinh thần nghệ thuật của chủ đề Trịnh Công Sơn - “Nối vòng tay lớn” với phong cách hiện đại. Có những mẫu phác thảo nếu được đầu tư chiều sâu và theo đuổi đúng chủ đề như “đầu bài” của Ban vận động đưa ra sẽ là những tác phẩm tốt. Tuy nhiên, “đầu bài’ chỉ là gợi ý, định hướng của Ban vận động, sản phẩm cuối cùng vẫn là ý tưởng, tư tưởng, tâm đắc của các tác giả trong quá trình sáng tác – thể hiện. Theo thông báo lần thứ nhất, đã hết thời hạn gửi tác phầm, nhưng Ban vận động vẫn tiếp tục chờ đợi và khuyến khích các tác giả tiếp tục gửi mẫu phác thảo.

Tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện dự án dựng tượng Trịnh Công Sơn mới đây, Ban vận động quyết định sẽ ra thông báo gửi các tác giả, gồm 3 nội dung: Đánh giá kết quả bước đầu. Gia hạn thời gian nhận phác thảo đến hết tháng 7/2022 để có thêm sự lựa chọn. Phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao thành lập Hội đồng nghệ thuật thẩm định, lựa chọn mẫu phác thảo. Các phác thảo đều được nhận và đều được đưa vào bảo tàng Trịnh Công Sơn trong tương lai. Tổ chức trưng bày các mẫu phác thảo tượng để lấy ý kiến của người xem. Bước tiếp theo sẽ chọn 3 phác thảo tượng thể hiện đúng chủ đề Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tinh thần nối vòng tay lớn, yêu cầu các tác giả hoàn thiện lại với kích cỡ lớn hơn, có chiều cao 1 mét, từ đó lựa chọn ra tác phẩm cuối cùng trình cấp có thẩm quyền quyết định dựng tượng.

Để bảo đảm sự khách quan trong quá trình lựa chọn mẫu tượng, các tác phẩm sẽ được đánh mã số, không ghi tên tác giả.

Thanh Tùng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top