ClockThứ Năm, 15/09/2022 13:15

Tiếp tục nhân rộng các mô hình không thuốc lá

TTH - Đó là một trong những nội dung được đoàn công tác của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá đề nghị với tỉnh Thừa Thiên Huế trong các hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá.

Thuốc lá - yếu tố lớn nhất góp phần gây ra ung thưXe ô tô chở 6.000 gói thuốc lá không có hóa đơn

Cần nhiều pano tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá (ảnh minh họa). Ảnh: moh.gov.vn

Vừa qua (ngày 12/9), đoàn công tác của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) do PGS. TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia dẫn đầu, đã có buổi làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế về hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá.

Từ đầu năm đến nay, công tác truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá của Thừa Thiên Huế đã xây dựng và phát sóng 2 phóng sự, 1 phim phổ biến kiến thức, phát 30 lần thông điệp truyền hình, 35 lần thông điệp phát thanh về phòng, chống tác hại thuốc lá trên đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; thực hiện gần 11.000 lượt tuyên truyền về phong, chống tác hại thuốc lá trên hệ thống phát thanh của 105 xã, phường, thị trấn; tuyên truyền trên Báo Thừa Thiên Huế và trang thông tin điện tử của ngành; tổ chức Festival Huế không khói thuốc tại thị xã Hương Thủy; tổ chức 7 đợt giám sát hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc tại các ban, ngành, trường học và cơ sở y tế…  

Làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Thừa Thiên Huế, đoàn công tác của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia đã rà soát hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá của địa phương; nắm bắt những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai; đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường chất lượng hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới. PGS. TS. Lương Ngọc Khuê đánh giá cao những kết quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá Thừa Thiên Huế đã thực hiện trong thời gian qua. Để sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí từ Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá quốc gia, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê đề nghị Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá; nhân rộng các mô hình không khói thuốc, chuyển đổi thành công mô hình trồng cây thay cây thuốc lá...

ĐỒNG VĂN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”

Ngày 14/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp chính quyền xã Hải Dương (TP. Huế) và mạnh thường quân tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em” với số lượng 600 con gà giống đến 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có con em trong độ tuổi đến trường.

Trao mô hình sinh kế “Đàn gà cho em”
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Triển khai nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 23 và 24/3, tại nhiều địa phương, các lực lượng đã triển khai Phong trào ngày Chủ nhật xanh với các hoạt động đáng chú ý như, tổ chức đổi rác lấy quà, tặng quà cho hộ nghèo, khai trương tuyến đường cờ thanh niên, thực hiện mô hình điểm “Cổng trường văn minh – thân thiện – an toàn”…

Triển khai nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh
Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang

Viết tiếp ước mơ thuở nhỏ khi chọn trở về quê hương nuôi thỏ, chuột lang nhà, với Nguyễn Duy Lanh, chàng trai Hương Xuân (Hương Trà), tuy gian nan, khó khăn song những thành quả thu được lại vô cùng quý giá.

Khởi nghiệp với mô hình nuôi thỏ và chuột lang
Hỗ trợ nông dân nhân rộng mô hình kinh tế

Các cấp Hội Nông dân (HND) trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế thông qua việc phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân (HVND) tham gia các mô hình phát triển kinh tế theo chuỗi liên kết nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Hỗ trợ nông dân nhân rộng mô hình kinh tế

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top