ClockThứ Ba, 11/06/2019 11:04

Tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực

TTH.VN - Nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2019), sáng 11/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Lễ dâng hoa, báo công lên Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh.

Hành động mạnh mẽ để “Ngày Chủ nhật xanh” lan tỏaTuyên truyền, kêu gọi các tổ chức Tôn giáo tham gia "Ngày Chủ nhật xanh"Mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giớiNhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giớiThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen Thừa Thiên Huế về phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Báo công dâng lên Người, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Dung tiếp tục khẳng định, trải qua 71 năm kể từ ngày Bác ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, các phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Thừa Thiên Huế vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đạt nhiều thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đoàn lãnh đạo tỉnh dâng hoa, báo công lên Người

Trong những năm gần đây, chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" đã được các ngành, các cấp hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua cụ thể, liên tục, thiết thực, có tác động lan toả rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là phong trào “Ngày Chủ nhật xanh- Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh- sạch- sáng” được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và là mô hình tiêu biểu cho các điạ phương khác học tập.

Từ các phong trào thi đua thiết thực của tỉnh, kết quả hiện nay toàn tỉnh đã có 44/104 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đạt tỷ lệ 42,3%; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 4%/năm; năm 2018 thu ngân sách toàn tỉnh đạt 7.779 tỷ đồng, tăng 13,9% so với kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 724,3 triệu USD, tăng 8,35%; mạng lưới y tế cơ sở cơ bản được hoàn chỉnh, có 150/152 trạm y tế xã, phường đạt chuẩn...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế... Mỗi người dân, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển giàu đẹp.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2023), ngày 1/9, Đồn Biên phòng Nhâm, Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Đồn Biên phòng Phong Hải và các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới đồng loạt tổ chức thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”; nhà bia ghi danh liệt sĩ; nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ
Dâng hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN (2/9), chiều 31/8, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Vang, đoàn cán bộ lãnh đạo Huyện ủy – HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Phú Vang và đông đảo cán bộ trên địa bàn huyện do ông Trần Gia Công – TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Vang dẫn đầu, đã đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Dâng hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ
Return to top