ClockThứ Năm, 16/12/2021 20:30

Tiếp tục thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

TTH.VN - Nội dung này được Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật nhấn mạnh tại buổi họp báo về hoạt động kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Đề án Phố đêm Hoàng Thành Huế diễn ra chiều 16/12.

Chỉnh trang đô thị theo hướng khang trang, văn minh, hiện đạiTạo thương hiệu trong lòng bạn đọc bằng những tác phẩm đoạt giải cao hơnHuế chào đón du khách đến với mùa lễ hội mới

Phóng viên Báo Sài gòn giải phóng nêu câu hỏi với lãnh đạo thành phố về công tác hỗ trợ cho bà con ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tham dự có UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, đặc biệt là năm TP. Huế được mở rộng về địa giới hành chính theo Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các cấp ủy, chính quyền, địa phương đã nỗ lực, tập trung chỉ đạo điều hành với những giải pháp quyết liệt vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện đạt và vượt 8/13 chỉ tiêu. Trong đó, nổi bật là thu ngân sách đạt 143% so với dự toán; hoạt động xuất khẩu tăng trưởng cao, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 158 triệu USD (kể cả xuất khẩu tại chỗ)...

Năm 2022, thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa, tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, khôi phục, phát triển dịch vụ du lịch, thương mại, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân; đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị kết hợp phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, văn minh, thân thiện với môi trường. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm trên 12%, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ 4.000 - 4.200 USD, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hằng năm trên 12%, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hằng năm từ 12 - 13%...

Để khai thác tiềm năng và phát huy thế mạnh riêng có của Huế, ngày 1/1/2022 TP. Huế chính thức khai trương và đưa vào hoạt động Phố đêm Hoàng thành Huế giai đoạn 1 ở khu vực đường Lê Huân và 23 Tháng 8 nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa Huế thông qua các hoạt động mô phỏng lễ hội triều Nguyễn, nghệ thuật dân gian, lễ hội đường phố... , đồng thời kết nối với các khu vực quan trọng khác trong Kinh thành, như hồ Tịnh Tâm - Học Hải; Lầu Tàng Thơ; khu vực Trấn Bình Đài- Mang Cá nhỏ; sông Ngự Hà và không gian Thượng Thành - Eo Bầu. Thời gian hoạt động từ 19h00 đến 23h00, ngày thứ 6 và thứ 7 hằng tuần, phạm vi hoạt động bắt đầu từ cửa Thể Nhơn đến đường 23 tháng 8 và tuyến đường Lê Huân từ Pháo đài Nam Thắng đến đường Yết Kiêu. Dự kiến, sẽ bố trí 28 quầy hàng và 4 khu vực diễn ra các hoạt động văn hóa, trải nghiệm tại công viên đường Lê Huân.

Phối cảnh Phố đêm Hoàng thành ở đường Lê Huân - 23 Tháng Tám

Tại buổi họp báo, các phóng viên báo chí đã có nhiều ý kiến xung quanh các vấn đề nêu trên, đó là thành phố cần nhìn lại hiệu quả của khu phố tây đường Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu, tiến độ dự án di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế, có biện pháp ngăn chặn vấn nạn đầu cơ bất động sản tại các xã phường mới sáp nhập vào thành phố, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian đối với các thủ tục hành chính...

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn khi thời gian qua thành phố liên tục ghi nhận nhiều ca F0 trong cộng đồng, nhiều phóng viên đặt vấn đề về biện pháp phòng chống dịch tại phố đêm Hoàng Thành sau khi đưa vào hoạt động, biện pháp quản lý F0 không triệu chứng tại nhà, có biện pháp phòng dịch tại các chợ và hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19...

Trả lời các câu hỏi nêu trên, lãnh đạo TP. Huế cho rằng, hiện thành phố đang tập trung thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa, tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, người dân cơ bản hoàn tất việc tiêm vắc-xin mũi 1, đang triển khai tiêm mũi 2 cho các trường hợp đến hạn; tăng cường công tác quản lý F1, F2 tại nhà và các địa điểm công cộng như bến xe, chợ, trung tâm thương mại; gấp rút đẩy nhanh tiến độ các dự án di dời và hạ tầng khu dân cư Bắc Hương Sơ... Chuẩn bị đón tết cổ truyền 2022, thành phố đang chuẩn bị hội hoa xuân, khai trương phố đêm Hoàng Thành, hội chợ xuân... nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân, đồng thời triển khai các biện pháp phòng dịch tại các lễ hội, hoạt động tập trung đông người.

Tin, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
iPhone 15 Pro Max tiếp tục là phiên bản bán chạy nhất XTmobile

IPhone 15 Pro Max cung cấp một con chip mạnh mẽ, một camera xuất sắc và thời lượng pin tốt nhất…Chính những ưu điểm này đã giúp điện thoại trở thành thiết bị hàng đầu, đáng sở hữu nhất ở thời điểm hiện tại.

iPhone 15 Pro Max tiếp tục là phiên bản bán chạy nhất XTmobile
Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Dự báo hôm nay (18/4), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt
Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Sáng 16/4, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận (KL) số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) số 847 của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

Theo Chỉ số Thành phố Thông minh 2024 vừa được Viện Quản lý phát triển quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ công bố, Singapore là thành phố thông minh thứ 5 trên thế giới, tăng 2 bậc so với bảng xếp hạng năm 2023. Đồng thời, đây cũng tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á và là thành phố châu Á duy nhất lọt vào top 10, đánh bại các thành phố như Bắc Kinh, Đài Bắc và Seoul.

Singapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Return to top