ClockThứ Tư, 07/04/2021 14:04

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng trên bờ và các bãi bồi

TTH.VN - Ngày 7/4, theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp nghe kế hoạch tìm kiếm giai đoạn tiếp theo, việc tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 trong giai đoạn tới vẫn được triển khai.

Giữa núi rừng xanh thẳmTiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thi thể nạn nhân ở những vị trí mớiNỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3Gian nan cuộc tìm kiếm nạn nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3Điều camera, thợ lặn chuyên dụng tìm kiếm ở thượng nguồn sông Rào TrăngTừ 25/3, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích tại sông Rào TrăngCó phương án tối ưu sớm tìm kiếm nạn nhân mất tích ở sông Rào TrăngKhởi động chiến dịch tìm kiếm 11 nạn nhân mất tích ở Rào Trăng

Đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đề nghị người nhà nạn nhân tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền, lực lượng chức năng triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm các vị trí còn nghi ngờ trên bờ, các bãi bồi trên cạn dọc hai bên sông Rào Trăng. Cụ thể 3 khu vực: khu vực Nhà máy Thủy điện rào Trăng 3, bãi bồi cách nhà máy 350m về phía hạ lưu và bãi bồi ngã 3 Tam Dần cách nhà máy 650m về phía hạ lưu.

Các lực lượng chức năng phối hợp với Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại hiện trường để thống nhất, quyết định phương án, vị trí và thời gian tìm kiếm đối với từng khu vực, vị trí cụ thể; đảm bảo giao thông thuận lợi để cơ động máy móc, phương tiện, thiết bị, nhân lực phục vụ thi công tìm kiếm an toàn.

Việc triển khai tìm kiếm dưới lòng suối, lòng hồ sẽ được quyết định ngay sau khi có kết quả triển khai tìm kiếm tại các bãi bồi và hoàn thành xây dựng đập, đủ điều kiện tích nước nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho công trình và các lực lượng tham gia tìm kiếm.

Được biết, trải qua 4 giai đoạn tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm kiếm và phát hiện được 6/17 nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

  Thái Bình      

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%

Tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2/2024 diễn ra chiều 29/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động phương án, xây dựng kịch bản phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10%, cao hơn Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra (8,5 - 9,5%).

Xây dựng kịch bản tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2024 đạt 10

TIN MỚI

Return to top