Kết quả tìm kiếm cho "cung điện Brunei"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 22792
Cập Nhật 08-06-2019
Tất cả các nguồn cung điện đều đang “có vấn đề”, khiến việc đảm bảo đủ điện cho nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân thực sự là bài toán khó giải.
Tag: EVN, cung ứng điện, 2019, nan giải
Cập Nhật 18-04-2019
Tin từ Korea Herald cho biết, đại sảnh của cung điện lâu đời nhất Hàn Quốc vừa lần đầu tiên được mở cửa đón công chúng, phô diễn vẻ đẹp của một đại sảnh thế kỷ 17.
Tag: Hàn Quốc, mở cửa, đại sảnh, cung điện, công chúng
Cập Nhật 11-03-2019
Điện Thọ Ninh là nơi để lại nhiều dấu ấn của đời sống sinh hoạt chốn nội cung triều Nguyễn, đặc biệt là từ nửa cuối thế kỷ XIX đến khi triều Nguyễn chấm dứt vào năm 1945.
Tag: Dấu xưa, cung Diên Thọ, triển lãm
Cập Nhật 15-11-2018
Trên bình diện thẩm mỹ, cung Diên Thọ mang trong mình giá trị nghệ thuật cao. Nghệ thuật trang trí góp phần rất lớn trong việc tăng thêm hiệu quả này
Tag: Nghệ thuật, trang trí, cung Diên Thọ
Cập Nhật 09-08-2018
Một chương trình du lịch ban đêm tại Cung điện Changdeokgung ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) sẽ được bắt đầu vào ngày 23/8, theo công bố của Cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc.
Tag: Cung điện, Changdeokgung, triển khai, tour du lịch, ban đêm
Cập Nhật 17-06-2018
Hơn 35.000 người đã vào thăm Cung điện Istana Nurul Iman ở thủ đô của Brunei trong ngày 16/6.
Tag: cung điện Brunei, mở cửa, tham quan, lễ hội, cung điện Istana
Cập Nhật 02-05-2016
20 món bánh mứt cung đình, trong đó có nhiều loại khách thưởng lãm lần đầu nghe tên, lần đầu “tận thấy” đã được nghệ nhân ẩm thực cung đình Hồ Thị Hoàng Anh giới thiệu ở nhà Tả Trà (cung Diên Thọ, Đại Nội), sáng 2/5
Cập Nhật 30-10-2015
(TTH) - Chiều 30/10, tại văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh và Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Cung điện Đan Dương thời Tây Sơn tại Huế”. Tham dự hội thảo có GS. Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam; PGS. TS Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu tại Huế.
Cập Nhật 04-07-2015
(TTH.VN) - Nhìn chung, ngày thi cuối cùng không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
Cập Nhật 10-06-2010
(TTH) - Trong “đại bố cục” của kiến trúc Kinh đô Huế một thời, tổng thể mặt bằng của nó đã được một đoạn của sông Hương chia ra làm hai khu vực lớn: khu vực ở bờ bắc, đại thể là nơi xây dựng thành quách và cung điện, tức là địa bàn dùng để ăn ở và làm việc; còn khu vực ở xa xa bờ nam (vùng gò đồi và rừng núi), chủ yếu là nơi xây dựng lăng tẩm, đàn miếu và đền chùa, nghĩa là những công trình mang tính tâm linh, dùng để phục vụ cho cuộc sống vĩnh hằng ở thế giới bên kia.