Kết quả tìm kiếm cho "di tích La Mã"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 37513
Cập Nhật 01-02-2021
Di tích xuống cấp nhưng không có kinh phí trùng tu là câu chuyện kéo dài nhiều năm nay.
Cập Nhật 15-03-2020
“Mặc dù hơi hụt hẫng khi không được vào tham quan nhưng chúng tôi đồng cảm, ủng hộ việc đóng cửa di tích để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan”, bà Laura, một du khách người Pháp bày tỏ.
Tag: đóng cửa, di tích, phòng dịch, Covid-19
Cập Nhật 15-08-2019
Bảo tồn, tu bổ di tích là lĩnh vực mới mẻ. Thực tế ở Thừa Thiên Huế cho thấy, nhiệm vụ bảo đảm tính toàn vẹn của Quần thể Di tích Cố đô Huế rất khó khăn...
Cập Nhật 14-12-2017
Theo Bộ Văn hóa và Du lịch Italy, du khách vào thăm đền Pantheon, một trong những di tích lâu đời nhất của Italy, công trình kiến trúc được bảo tồn tốt nhất trong tất cả các di tích La Mã cổ sẽ phải trả phí vào cửa kể từ tháng 5/2018, ngoại trừ những người đến đây để cầu nguyện.
Tag: đền Pantheon, di tích, di tích La Mã
Cập Nhật 06-07-2017
Ưu tiên lựa chọn những di tích, địa điểm thuận lợi nhất để xây dựng hồ sơ, đề nghị xếp hạng là cách mà thị xã Hương Thủy đang nỗ lực để bảo vệ các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.
Tag: Xây dựng, hồ sơ, di tích, Hương Thủy, thời gian
Cập Nhật 17-04-2017
Đây là điều ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế khẳng định sau khi Hải Vân Quan chính thức trở thành Di tích cấp quốc gia, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.
Tag: di tích, Hải Vân Quan, di tích đặc biệt
Cập Nhật 14-04-2017
Đây là cơ sở để các địa phương bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị đặc biệt của di tích này.
Cập Nhật 07-03-2016
Ngày 7/3, UBND tỉnh ban hành quyết định xếp hạng địa điểm chiến khu Dương Hòa (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) là di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) cấp Tỉnh.
Cập Nhật 22-01-2016
Đó là công việc của tổ cây xanh, thuộc Phòng Quản lý cảnh quan của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế. Anh Lê Công Sơn, Trưởng phòng Quản lý cảnh quan giới thiệu ngắn gọn: “Chỉ quá cực khổ họ mới làm. Cũng không ai làm được cả đời vì quá nặng nhọc, quá nguy hiểm nhưng chế độ thì chưa có gì đặc biệt”.
Cập Nhật 29-12-2015
Trong điều kiện ngân sách Nhà nước hạn hẹp, xã hội hoá để trùng tu, tôn tạo di tích là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, thực tế của Thừa Thiên Huế cho thấy, việc hiện thực hóa được chủ trương này dễ thì có dễ nhưng “gai” thì cũng thật là “gai”.