Kết quả tìm kiếm cho "nguy cơ bong bóng Bất động sản"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 60031
Cập Nhật 18-12-2020
Bắt đầu từ năm 2016, thị trường bất động sản tại Huế liên tục có những bước phát triển vượt bậc. Các ngân hàng, các nhà đầu tư liên tục đạt được kết quả kinh doanh khả quan.
Tag: bất động sản, di sản, bảo tồn, văn hóa huế, đô thị
Cập Nhật 06-02-2020
Bất động sản (BĐS) đã và đang có nhiều dư địa để phát triển trong năm 2020 nếu có chính sách tốt dẫn dắt thị trường.
Tag: cơ hội, thị trường, bất động sản
Cập Nhật 05-10-2019
Những bất cập về pháp luật khiến thị trường bất động sản có nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong thời gian tới.
Tag: Thị trường bất động sản, cơ chế, một luật sửa nhiều luật
Cập Nhật 26-04-2019
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 23/4/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
Tag: tình trạng, bong bóng, bất động sản
Cập Nhật 15-04-2019
Châu Á là khu vực có nhiều thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới.
Tag: châu Á, bất động sản, đắt đỏ, thế giới, Hong Kong, Hồ Chí Minh
Cập Nhật 12-03-2018
Chưa có dấu hiệu “bong bóng bất động sản” khi tỷ trọng cho vay bất động sản chỉ đạt 6% tổng dư nợ của nền kinh tế, trong khi mức an toàn là 8 - 10%.
Tag: tín dụng, phòng ngừa, bong bóng, bất động sản
Cập Nhật 06-02-2018
Thị trường bất động sản đã đi qua năm 2017 với nhiều chuyển biến so với cùng kỳ năm trước.
Tag: đất nền, thành phố, lớn, khan hiếm, cơ hội, thị trường, bất động sản, Huế
Cập Nhật 15-08-2016
Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, nguồn cung căn hộ cao cấp, bất động sản nghỉ dưỡng nhiều hơn nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp và nguy cơ thừa nguồn cung.
Tag: Bộ trưởng Xây dựng, Phạm Hồng Hà, Nguy cơ, thừa bất động sản cao cấp, đầu 2017
Cập Nhật 14-05-2016
Các chủ đầu tư ồ ạt tung ra sản phẩm mới, khách hàng đầu tư theo kiểu “lướt sóng”, đang dần đẩy thị trường bất động sản xa hơn với giá trị thực.
Tag: đầu tư ồ ạt, lướt sóng, giá trị thực, bất động sản, du cung
Cập Nhật 24-02-2016
Ngân hàng Nhà nước dự thảo giảm trần sử dụng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 60% hiện nay xuống còn 40% đang khiến các doanh nghiệp bất động sản lo “sốt vó”. Nhiều người cho rằng, thực chất của việc giảm trần này là hạn chế nguồn cung tín dụng vào thị trường BĐS và điều đó sẽ gây rất nhiều bất lợi.
Tag: bất động sản, siết chặt tín dụng, tín dụng bất động sản, Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nguy cơ bong bóng Bất động sản, nguồn vốn huy động từ khách hàng, các quỹ đầu tư