Kết quả tìm kiếm cho "phi pháp"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 8508
Cập Nhật 04-08-2020
Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh sự phản đối của Mỹ đối với các nỗ lực của Trung Quốc sử dụng cưỡng ép để thúc đẩy các yêu sách phi pháp ở Biển Đông.
Tag: Ngoại trưởng Mike Pompeo, Mỹ, phản đối, Trung Quốc, yêu sách, phi pháp, Biển Đông
Cập Nhật 03-06-2020
Đại sứ Kelly Craft nhấn mạnh, Mỹ phản đối các yêu sách chủ quyền trên biển của Trung Quốc do không phù hợp với luật pháp quốc tế dược phản ánh qua Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
Tag: yêu sách phi pháp, Trung Quốc, Biển Đông, Mỹ, LHQ
Cập Nhật 13-10-2018
Pháp được đặt trong tình trạng cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh từ khi Bỉ phát hiện virus vào tháng trước ở các loài lợn rừng, cách biên giới với Pháp vài km.
Tag: tả lợn châu Phi, Pháp, hàng rào, Bỉ
Cập Nhật 10-10-2015
Báo chí Trung Quốc đưa tin, Bộ Giao thông nước này đã hoàn thành việc xây dựng 2 ngọn hải đăng phi pháp tại quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam, để đưa vào sử dụng.
Cập Nhật 16-05-2015
Thời báo Hoàn Cầu ngày15/5 cảnh cáo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu Mỹ cho tàu chiến và máy bay áp sát các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.
Cập Nhật 11-05-2015
Tàu “Hải Tuần 171” của Trung Quốc đã tới khu vực biển thuộc đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để triển khai công tác tuần tra, đồng thời kiểm tra, sửa chữa và thay mới các phao nổi.
Cập Nhật 04-05-2015
Hoa Kỳ đã bác bỏ đề xuất của một sĩ quan cao cấp Trung Quốc sẵn sàng cho Mỹ và các nước khác sử dụng các đảo đang tranh chấp trên Biển Đông cho các hoạt động cứu nạn.
Cập Nhật 10-03-2015
Ngày 9/3, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ lực lượng cảnh sát thuộc Chi đội công an biên phòng của cái gọi là thành phố Tam Sa cho biết từ ngày 8/3/2015, Trung Quốc đã chính thức triển khai lực lượng đồn trú tới đảo Triệu Thuật (Đảo Cây) - nơi nước này đang chiếm đóng phi pháp.
Cập Nhật 09-10-2014
Một cựu quan chức quân đội Trung Quốc nói rằng đường băng phi pháp mới hoàn thành ở Hoàng Sa có thể mở đường cho Bắc Kinh thiết lập một vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông.
Cập Nhật 23-09-2014
(TTH) - Đọc loạt bài về đường dây buôn thận ở Huế vừa đăng trên báo Tuổi Trẻ, tôi thật sự xót xa cho người bán thận, chịu nỗi đau mất mát quá lớn, rủi ro sức khỏe quá cao, mà lợi ích vật chất thì quá thiệt thòi. Đồng thời cũng day dứt cho các bệnh nhân đau thận, tiêu tốn quá nhiều tiền, nhưng tiền đó vào túi kẻ trung gian môi giới phần lớn. Tuy nhiên, có một thực tế, bằng con đường phi pháp này mà nhiều người bệnh được ghép thận, cứu lấy cuộc sống của mình. Vì vậy, vấn đề đặt ra là làm cách nào để người cần ghép thận và người cần hiến thận gặp được nhau mà không phải qua trung gian “cò mồi” môi giới ? Hay nói cách khác, cần một tổ chức trung gian cho việc hiến, nhận các bộ phận cơ thể nói chung và thận nói riêng, đúng theo quy định của pháp luật.