ClockThứ Sáu, 23/10/2020 10:24

Tìm thấy thêm 1 thi thể ở Thủy điện Rào Trăng 3

TTH.VN - Sáng 23/10, thông tin từ Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy thêm 1 thi thể được cho là thuộc nhóm 15 công nhân đang mất tích tại đây.

Đề xuất tăng lực lượng và điều chó nghiệp vụ vào Thủy điện Rào Trăng 3Lên phương án nổ mìn phá đá thông tuyến đường 71Điều thêm phương tiện xử lý điểm sạt lở trên đường 71Huy động thêm phương tiện, vật tư thông tuyến đường 71 vào Thủy điện Rào Trăng 3Đi lên Rào Trăng 4 phối hợp thông đường 71Cần lên án kẻ xuyên tạc những hành động cao cảBằng mọi giá phải thông tuyến đường 71 vào cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3

Dự kiến đến chiều nay đường 71 vào Rào Trăng 4 sẽ thông tuyến phục vụ đưa xe cơ giới vào tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: HVC

Thi thể này được lực lượng tìm kiếm tìm thấy ở bờ suối gần khu vực sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện thi thể đã được đưa xử lý, đưa về Thủy điện Rào Trăng 4, dự kiến chiều nay sẽ đưa về TP. Huế để giám định ADN, xác định danh tính.

Trước đó, 2 thi thể công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy và xác định danh tính, đưa về cho người nhà an táng. Như vậy, hiện ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3 còn 14 công nhân đang mất tích.

Ngày 23/10, lực lượng công binh của Quân khu 4 đã cho nổ mìn những tảng đá nằm chắn ngang đường bộ từ Thủy điện Rào Trăng 4 lên Thủy điện Rào Trăng 3. Dự kiến trong hôm nay 23/10, tuyến đường này được thông để đưa hơn 10 xe cơ giới chờ sẵn bên dưới lên khu vực sạt lở tìm kiếm cứu nạn.

Hiện Quân khu 4 đã điều chó nghiệp vụ sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng đưa thi thể từThủy điện Rào Trăng 3 về Thủy điện Rào Trăng 4. Clip: T.Hồng

Thái Sơn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên

Sáng 17/3, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức chương trình trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng chống, cứu hộ, cứu nạn về phòng cháy chữa cháy năm 2024.

Trang bị kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy cho sinh viên
Động đất ở Tây Bắc Trung Quốc: Ít nhất 111 người đã thiệt mạng

Truyền thông nhà nước Trung Quốc sáng nay (19/12) đưa tin ít nhất 111 người đã thiệt mạng khi một trận động đất làm sập các tòa nhà ở phía tây bắc Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ hiện đang bắt đầu đào bới các đống đổ nát, chạy đua với thời gian để cứu hộ những người có thể còn đang mắc kẹt bên dưới.

Động đất ở Tây Bắc Trung Quốc Ít nhất 111 người đã thiệt mạng
Rà soát các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy

Chiều 13/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và các địa phương để nghe báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh.

Rà soát các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy

TIN MỚI

Return to top