ClockThứ Năm, 25/11/2021 14:46

Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Vinh Hưng

TTH.VN - Ngày 25/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe trên đầm phá ở xã Vinh Hưng (Phú Lộc).

Ra hồ tôm lúc mưa gió, hai vợ chồng bị lật ghe

Chính quyền địa phương phối hợp với gia đình tổ chức hậu sự cho các nạn nhân

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng cho biết, sau hơn một ngày tìm kiếm, 6 giờ sáng 25/11, lực lượng chức năng xã cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể ông N.X. (sinh năm 1966) - nạn nhân trong vụ lật ghe trên đầm phá Tam Giang-Cầu Hai.

Như Thừa Thiên Huế online đã thông tin, chiều 23/11, vợ chồng ông N.X (SN 1966) và bà N.T.M (SN 1968) trú thôn Trung Hưng (xã Vinh Hưng) ra hồ nuôi tôm ở Cửa Cạn thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai bằng ghe gắn động cơ, trên ghe chở nhiều lưới lừ. Do mưa to, gió lớn, ghe bị lật. 

Sáng 24/11, người dân tìm kiếm, phát hiện thi thể bà N.T.M trôi dạt vào khu vực gần Cửa Cạn, trên đầm phá khu vực xã Vinh Hưng.

Hiện chính quyền địa phương phối hợp với gia đình tổ chức hậu sự cho các nạn nhân.

Tin, ảnh: Nguyên Hoàng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phục hồi, cân bằng sinh thái trên sông, đầm phá

Thả con giống để tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên sông, đầm phá là hoạt động thiết thực được duy trì hàng năm nhằm góp phần phục hồi, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Phục hồi, cân bằng sinh thái trên sông, đầm phá
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù

Chiều 3/4, Toà án Nhân dân tỉnh tuyên phạt 17 năm 6 tháng tù với hai bị cáo Huỳnh Hạnh (SN 1993) và Hoàng Như Nghĩa (SN 2000, cả hai đều trú tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) về tội “mua bán trái phép chất ma tuý”.

Dùng 20 triệu đồng “buôn” ma túy, lĩnh án 17,5 năm tù
Return to top