ClockThứ Hai, 08/04/2019 07:38

Tìm thấy thi thể thanh niên cứu hai sinh viên bị đuối nước ở biển Tân Cảnh Dương

TTH.VN - Thi thể Ngô Hà Sinh được nhóm thanh niên địa phương phát hiện lúc 23h30 khuya 7/4.

Trao hơn 11,6 triệu đồng cho gia đình thanh niên cứu hai nữ sinh đuối nước ở biển Tân Cảnh DươngCứu hai sinh viên đuối nước, một thanh niên mất tích

Đồn BPCK cảng Chân Mây và chính quyền địa phương trao số tiền vận động còn lại trong đêm cho gia đình nạn nhân. Ảnh: Đồn BPCK cảng Chân Mây

Những người hỗ trợ lực lượng tìm kiếm gồm Nguyễn Thanh Luân, Trương Trọng Đính, Trần Minh Cẩn, Phan Phước Châu, Trần Xuân Mọng ở thôn Cảnh Dương. Vị trí tìm thấy thi thể Ngô Hà Sinh cách của sông Bù Lu 300m hướng từ biển vào. Nhóm thanh niên nói trên đã báo với Đồn biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Chân Mây và chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê an táng.

Trong đêm, Đồn Đồn biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Chân Mây và đại diện lãnh đạo địa phương đã trao tiếp 6 triệu đồng tiền vận động quyên góp an táng cho gia đình Ngô Hà Sinh. Như vậy, tổng cộng cả đợt 1, số kinh phí quyên góp được từ người dân, các điểm kinh doanh, du khách là hơn 17.762.000 đồng.

Lực lượng chức năng huy động tàu thuyền, flying cam và cắm chốt tại hiện trường tìm kiếm thi thể người thanh niên xấu số suốt ngày 7/4. Ảnh: Thanh Toàn

Ngô Hà Sinh (SN 1997) là sinh viên Trường ĐH FPT Đà Nẵng, vừa tốt nghiệp và mới làm việc tại công ty Việc làm Đà Nẵng. Sinh là con đầu trong một gia đình lao động nghèo ở Điện Bàn, Quảng Nam.

Như Thừa Thiên Huế Online đã thông tin, trước đó, khoảng 17h 30 chiều 6/4, hai nữ sinh Nguyễn Thị T. Nh và Lê Thị M. D. (SN 1998) Trường ĐH Y Dược Huế đến tắm ở bãi Tân Cảnh Dương xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc thì bị đuối nước. Đây là vị trí gần cửa sông Bù Lu đã được cắm biển cảnh báo.

Ngô Hà Sinh và bạn là Nguyễn Duy Thanh (SN 1995) đang cắm trại gần đó cùng người dân kịp thời cứu hai nữ sinh này vào bờ, riêng Sinh bị sóng cuốn do đuối sức. 

Anh Túc 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cư dân làng Phú Hải ngóng ngày an cư

Đã lâu lắm rồi, bên cạnh chuyện dãi dầu mưa nắng mưu sinh, hai chữ “an cư” luôn thường trực trong tâm thức cư dân ở làng Phú Hải, xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc) nằm bên cảng biển Chân Mây...

Cư dân làng Phú Hải ngóng ngày an cư
Rộn rã Ngày hội biên phòng toàn dân

Chiều 28/2, UBND xã Lộc Vĩnh ( Phú Lộc) phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng (BPCK) Chân Mây tổ chức điểm tại tuyến biên giới biển "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 2024. Đây là hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024); 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).

Rộn rã Ngày hội biên phòng toàn dân
Những lá cờ đầu

Những “lá cờ Quyết thắng” là tấm gương lan tỏa, động lực thúc đẩy tinh thần thi đua trong lực lượng biên phòng tỉnh, tạo nên sức mạnh quân đội, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới.

Những lá cờ đầu

TIN MỚI

Return to top