ClockThứ Ba, 05/09/2017 14:31

Tìm thấy trứng nhiễm thuốc trừ sâu ở 40 quốc gia

TTH.VN - Hãng tin DPA của Đức hôm nay (5/9) cho biết, trứng gà nhiễm thuốc trừ sâu fipronil đã được tìm thấy ở 40 quốc gia, bao gồm 24 trong tổng số 28 nước thành viên của Liên minh Châu Âu EU.

Nông dân Hà Lan thiệt hại ít nhất 33 triệu euro do vụ bê bối trứng "bẩn"Hàn Quốc tiêu huỷ gần 7 triệu quả trứng nhiễm độcEU kêu gọi họp khẩn về bê bối trứng nhiễm độcTrứng nhiễm độc Fipronil được nhập khẩu tràn lan vào thị trường châu Âu

Trứng gà nhiễm thuốc trừ sâu được phát hiện ở 40 quốc gia. Ảnh: Reuters

Tính đến nay, hàng triệu quả trứng đã được rút khỏi các kệ bàn hàng ở các siêu thị châu Âu, mặc dù vâyj, một số nhà quản lý vẫn lên tiếng lo ngại rằng, nhiều lô trứng bị nhiễm độc đã nhập vào chuỗi thức ăn, chủ yếu thông qua các sản phẩm chế biến như bánh quy, bánh ngọt và xà lách.

Theo tin từ DPA, Bộ trưởng Nông nghiệp các nước EU đang có cuộc họp tại Tallinn, Estonia, để thảo luận về vụ bê bối trứng nhiễm độc lần này. Theo đó, người phát ngôn của Ủy ban Châu Âu khẳng định rằng, chỉ có 4 nước thành viên EU không bị ảnh hưởng trong vụ việc này là Lithuania, Bồ Đào Nha, Síp và Croatia.

Cũng theo báo cáo của DPA, ngoài 24 quốc gia EU, loạt trứng bị nhiễm độc fipronil đã được phát hiện cả ở Hoa Kỳ, Nga, Nam Phi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà chức trách Hà Lan và Bỉ đã tìm ra nguồn thuốc trừ sâu của một nhà cung cấp các sản phẩm làm sạch ở Hà Lan. Hai người đàn ông Hà Lan điều hành công ty Chickfriend đã bị bắt vào tháng trước.

Các quan chức quản lý an toàn thực phẩm EU cho biết, chất Fipronil là một loại hóa chất được sử dụng phổ biến trong các sản phẩm thú y để loại bỏ bọ chét, rận và ve trên gia súc và gia cầm. Fipronil được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi là một hóa chất có độc tính ở mức trung bình. Nếu bị nhiễm ở liều cao, chất độc này có thể gây sưng tấy da và mắt, buồn nôn và chóng mặt. Với một liều lượng lớn, nó có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho thận, gan và tuyến giáp. Con người có thể bị nhiễm độc nếu tiêu thụ một lượng lớn trứng mỗi ngày.

Mặc dù Fipronil được sử dụng rộng rãi để điều trị ve, rận và bọ chét nhưng việc sử dụng nó trong chuỗi thức ăn - ví dụ để làm sạch chuồng nuôi - là điều bị cấm.

Tố Quyên (Lược dịch từ CNA & Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB):
Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

Trong một thế giới mà các khoảng cách ngày càng thu hẹp, khu vực châu Á - Thái Bình Dương là minh chứng cho sức mạnh của hội nhập kinh tế và xã hội. Hội nhập kinh tế ở khu vực này "hiện đang được xếp hạng gần" với Liên minh châu Âu (EU) về chuỗi giá trị khu vực và hội nhập xã hội, theo một báo cáo do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 26/2.

Hội nhập kinh tế tại châu Á - Thái Bình Dương “xếp hạng gần” với EU

TIN MỚI

Return to top