Thể thao trong nước

Tín hiệu tích cực từ Judo

ClockChủ Nhật, 07/07/2019 12:12
TTH.VN - Diễn ra từ 28/6 – 7/7 tại TP. Hồ Chí Minh, giải vô địch trẻ Judo toàn quốc thu hút 580 VĐV đến từ 25 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Tự tin Judo

Tại giải, các VĐV tranh tài ở 70 bộ huy chương của 4 lứa tuổi, cụ thể, lứa tuổi từ 10 -11 tranh tài ở 16 bộ huy chương (8 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ), lứa tuổi từ 12 – 13 tranh tài ở 16 bộ huy chương (8 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ), lứa tuổi 14 – 16 tranh tài ở 16 bộ huy chương (8 hạng cân nam, 8 hạng cân nữ), riêng lứa tuổi từ 16 – 19 tranh tài ở 22 bộ huy chương (18 hạng cân cá nhân, 4 nội dung đồng đội).

Quỳnh Như (ngoài cùng, bên trái) giành HCV hạng 78kg nữ cho Judo Huế. Ảnh: Văn Ngãi

Sau gần 1 tuần tranh tài với nhiều VĐV đến từ những đơn vị có phong trào mạnh, như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hậu Giang…, tuyển Judo Thừa Thiên Huế giành được 1 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra 4 HCĐ, trong đó HCV thuộc về nữ VĐV Quỳnh Như (hạng 78kg).

Cũng trong thời gian thi đấu, ngoài nữ VĐV Hồ Thị Hồng Hạnh người dân tộc Cơ Tu (Nam Đông) giành 2 HCĐ lứa tuổi 12-13 và 14-15 đồng thời cho thấy tiềm năng khá sáng ở hạng 52kg, dàn VĐV lứa tuổi thiến niên – nhi đồng cũng đã thể hiện khá tốt phẩm chất của mình khi có VĐV chỉ mới tham gia tuyển 1 tháng nhưng vẫn giành được huy chương.

Sau thời gian có phần “trầm lắng”, Judo Huế đang “làm lại” bằng dàn VĐV thiếu niên – nhi đồng cùng tín hiệu tích cực ở những giải trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Ngãi.

“Nếu so về tố chất, kỹ thuật, VĐV Huế không thua bất cứ đơn vị nào, tuy nhiên, thiếu kinh nghiệm cọ xát dẫn đến tâm lý không vững khi bước lên thảm đấu đang là điểm yếu cần khắc phục nếu muốn thay đổi vị trí trên bản đồ thành tích Judo quốc gia”, HLV tuyển Judo Huế - Nguyễn Văn Ngãi chia sẻ.

Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Judo Huế chắc suất dự SEA Games 31

Giải vô địch Judo quốc gia 2021 diễn ra tại Đồng Nai từ 12 – 16/4, thu hút hơn 200 VĐV xuất sắc nhất cả nước đến từ 23 tỉnh, thành, ngành tham dự.

Judo Huế chắc suất dự SEA Games 31
Lo cho Judo Huế

Judo Huế vừa trải qua hai giải đấu trong năm 2018 nhưng chưa thể gặt hái được thành tích như mong muốn. Bộ môn này cũng đang bị tổn hao lực lượng vận động viên (VĐV), khả năng sẽ ảnh hưởng lớn đến thành tích tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc năm 2018.

Lo cho Judo Huế
Return to top