Thể thao Thể thao
Tín hiệu vui của cờ vua Huế
TTH - Không quá khi cho rằng, thể thao Thừa Thiên Huế không đạt chỉ tiêu (4-7 HCV) tại ĐH TDTT toàn quốc lần VII-2014 một phần do sự vắng mặt của các VĐV cờ vua, nhất là 2 nữ kỳ thủ Như Ý và Kim Phụng.
Kể từ khi 2 nữ kỳ thủ nói trên đầu quân cho Bắc Giang cuối năm 2011, thành tích của thể thao Huế nói chung và cờ vua nói riêng không còn như trước. Những tấm huy chương ở các đấu trường quốc gia, quốc tế môn cờ vua ít hẳn đi. Và việc thiếu vắng 2 mũi chủ công kéo theo hệ lụy là cờ vua Huế vắng mặt ở ngày hội TDTT lớn nhất đất nước mới vừa kết thúc.
![]() |
Tuy được xem là một VĐV rất triển vọng nhưng Hoàng Mai (ảnh) cần thêm thời gian để có thể "ngang cơ" với các đàn chị của mình |
Tham dự ĐH với vai trò trọng tài, nhìn học trò (cũ) của mình thi đấu với màu cờ sắc áo của địa phương khác khiến HLV Bảo Tài có đôi chút chạnh lòng. Nhưng thể thao chuyên nghiệp là phải như vậy. Sau sự ra đi của Như Ý, Kim Phụng, Huế vẫn có lực lượng tiếp bước nhưng thời điểm này chưa phải lúc để các em có thể “ngang cơ” với đàn chị của mình.
Không như những bộ môn khác, tuổi “thọ” và phong độ của VĐV cờ vua khá dài, thậm chí “gừng càng già càng cay”. Hiện trong tay HLV Bảo Tài vẫn có một số VĐV trẻ rất triển vọng, điển hình là Thùy Linh (17 tuổi, KTQT) hay Hoàng Mai (13 tuổi, KTQG). Nhưng “chim non mới ra ràng” khó có thể “tay bo” với những kỳ thủ tròm trèm mươi mười lăm chinh chiến tại các đấu trường đỉnh cao như Phụng, Ý hay Trâm. Và để ghi dấu ấn của mình tại những giải đấu đẳng cấp, Thùy Linh và Hoàng Mai còn phải qua trui rèn với khoảng thời gian khá dài, có thể đến ĐH 2018, có thể hơn.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa trong thời gian chờ đợi sự trưởng thành của lứa kế cận, cờ vua Huế “giữ nguyên vị trí” như một, hai năm qua. Kết thúc ĐH 2014, Như Ý, Kim Phụng đã đánh tiếng sẽ về lại quê nhà sau thời gian khoác áo Bắc Giang. Đây là tín hiệu vui bởi quả thật, cờ vua Huế đang cần những đầu tàu để vực dậy thành tích của mình, HLV Bảo Tài cho biết.
Có người cho rằng, do Bắc Giang chỉ ký hợp đồng ngắn hạn và chủ yếu chỉ để tập trung cho ĐH 2014 nên khi hết hợp đồng, Như Ý, Kim Phụng đành phải hồi cố hương. Suy nghĩ này hoàn toàn sai. Nếu như trước ĐH, Như Ý nhận lương từ Bắc Giang khoảng 18 triệu/tháng, Kim Phụng từ 12-15 triệu/tháng thì sau ĐH, Bắc Giang vẫn sẵn sàng bỏ ra 10-12 triệu/tháng để giữ chân 2 nữ kỳ thủ này chứ không phải “hết xôi rồi việc”, không có nơi nào để đi.
Nếu không có gì trở ngại thì 2015 hoặc 2016, Ý và Phụng lại sẽ khoác áo Thừa Thiên Huế với mức lương khoảng 8-10 triệu đồng/tháng. Điều đáng nói, đây là số tiền mà tỉnh, ngành chấp nhận được cũng như là mong muốn của Như Ý, Kim Phụng khi đặt bút ký hợp đồng, HLV Bảo Tài khẳng định.
Bài, ảnh: Hàn Đăng
- Enzo Fernandez ra mắt ấn tượng nhưng The Blues vẫn không thắng (04/02)
- Đầu năm, cùng hy vọng với Jujitsu (04/02)
- Khởi tranh đã thấy căng (04/02)
- Náo nức sới vật truyền thống làng Sình (31/01)
- Sông Vực rộn tiếng trải đua sau 3 năm gián đoạn (30/01)
- Sôi động sới vật truyền thống làng Thủ Lễ (30/01)
- Lễ hội đua thuyền làng Diên Lộc thu hút khoảng 1 nghìn người xem (29/01)
- Dời Hội Vật truyền thống làng Thủ Lễ đến ngày mồng 9 tết Quý Mão (26/01)
-
Enzo Fernandez ra mắt ấn tượng nhưng The Blues vẫn không thắng
- Náo nức sới vật truyền thống làng Sình
- Sôi động sới vật truyền thống làng Thủ Lễ
- Sông Vực rộn tiếng trải đua sau 3 năm gián đoạn
- Lễ hội đua thuyền làng Diên Lộc thu hút khoảng 1 nghìn người xem
- Dời Hội Vật truyền thống làng Thủ Lễ đến ngày mồng 9 tết Quý Mão
- Đội mưa cổ vũ hội đua thuyền trên sông Bồ
- Ngày xuân xem võ cổ truyền
- Võ sư, môn sinh Karatedo bái Tổ đầu năm
- Nketiah chói sáng, Pháo thủ gieo sầu cho thành Manchester
-
Sông Vực rộn tiếng trải đua sau 3 năm gián đoạn
- Lễ hội đua thuyền làng Diên Lộc thu hút khoảng 1 nghìn người xem
- Sôi động sới vật truyền thống làng Thủ Lễ
- Náo nức sới vật truyền thống làng Sình
- Đầu năm, cùng hy vọng với Jujitsu
- Khởi tranh đã thấy căng
- Enzo Fernandez ra mắt ấn tượng nhưng The Blues vẫn không thắng