ClockThứ Năm, 06/06/2019 18:38

Tin tức mới nhất trong ngày sẽ có trên Thừa Thiên Huế số 7615, ra thứ 6, ngày 7/6

TTH.VN - Ở vị trí vedette trên trang nhất đáng chú ý có bài “Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm ở cơ sở: Khó khăn & bất cập”.

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế thứ năm ngày 6/6“Sơn Chà ảo & Sơn Chà thực”Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế thứ tư ngày 5/6/2019Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số 7612, phát hành thứ ba, ngày 4/6

Trang nhất Thừa Thiên Huế số 7615, ra thứ sáu, ngày 7/6

Theo tác giả Minh Trường, sở dĩ nói khó khăn và bất cập là bởi việc quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm hiện được phân cấp theo thẩm quyền, nghĩa là địa phương nào quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở địa phương đó. Trong khi đó, các địa phương gần như thiếu cán bộ chuyên trách, thiếu kinh phí và đa số người buôn bán thực phẩm tiêu dùng, thức ăn hàng ngày đều có đời sống còn khó khăn. Việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn thực hiện theo kiểu “đến hẹn lại lên” nên rất khó kiểm soát nguy cơ ngộ độc thực phẩm…  

*“Cần thiết phải có luật từ chức” là bài viết đáng chú ý trên trang Chính trị.

Theo tác giả, dù văn hóa từ chức không còn là vấn đề mới, song ở nước ta đây là sự kiện rất ít khi diễn ra, trong đó, số lãnh đạo cấp cao tự giác từ chức càng hiếm hoi hơn, dù biết rõ trách nhiệm của mình đối với những sai phạm trong đơn vị, song họ không tự giác nhận trách nhiệm mà thường tìm cách đỗ lỗi, chạy tội… Dù đã có nhiều hội nghị đặt ra vấn đề luật hóa từ chức, song đến này vấn đề này vẫn chưa được thực hiện một cách rốt ráo.

*Ở trang Giáo dục-Văn hóa, đáng chú ý có bài: “Học sinh lớp 6 gia tăng: Không lo thiếu phòng học”.

Theo tác giả Huế Thu, dù năm học tới 2019-2020, toàn TP. Huế sẽ tăng khoảng 300 học sinh lớp 6, song nhờ có sự cân đối hợp lý nên không lo thiếu phòng học. Theo đó, tỷ lệ học sinh tăng phân bổ đều ở các trường, không còn tình trạng đổ dồn vào các trường điểm như những năm trước. Thời gian gần đây, nhiều ông bố bà mẹ trẻ ở các phường vùng ven đã thay đổi tư duy, muốn con mình học gần nhà nên tình trạng “chạy trường, chạy lớp" trái tuyến giảm đáng kể. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành giáo dục TP. Huế. Chi tiết, mời bạn đón đọc báo in phát hành vào ngày mai.

*Đối với vấn đề bạn đọc quan tâm ở trang 7, có bài: Khai thác cát, sỏi phục vụ xây dựng Thủy điện A Lin B1: Cấp mỏ một đường, khai thác một nẻo

Theo tác giả, trong vùng dự án thủy điện A Lin B1 thuộc huyện A Lưới đang xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi để phục vụ xây dựng công trình tại một số vị trí chưa được cấp phép với khối lượng lớn, ảnh hưởng môi trường. Theo đó, vị trí cho phép đơn vị khai thác cát, sỏi tại bãi bồi sông A Lin thuộc hai xã Hồng Vân và Hồng Trung (A Lưới). Khối lượng cát, sỏi khai thác 19.000m3, công suất khai thác hơn 2.272 m3/tháng.

Tuy nhiên, theo người dân địa phương phản ảnh, vị trí cho phép khai thác cát sỏi như văn bản của UBND tỉnh (tức các tọa độ trên) thuộc hai thôn Tà Ay, xã Hồng Trung và thôn A5 xã Hồng Vân, nhưng đơn vị khai thác đã tiến hành lấy cát sỏi ở các điểm trái với quy định, thậm chí điểm khai thác lại đến tận thôn Lê Triêng, xã Hồng Trung, cách vị trí cấp phép 6-7km...

Và vụ việc này đã được xử lý như thế nào, kính mời quý bạn đọc theo dõi trên báo in.

Số báo in phát hành ngày mai, còn có nhiều tin tức, bài viết đáng chú ý khác, kính mời quý bạn đọc quan tâm đón đọc!

Báo Thừa Thiên Huế

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top