Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng xã hội facebook, do một người Nigeria cầm đầu. Đối tượng mà bọn chúng nhắm đến là những người phụ nữ Việt Nam. Thông qua làm quen trên mạng, lấy cái mác là trai nước ngoài để hứa hẹn tình cảm, rồi giả gửi quà có giá trị cao, đưa nạn nhân vào bẩy, bằng các lý do nộp tiền phí vận chuyển, phí hải quan… Trong vụ án này đã có gần 80 nạn nhân, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
Điều đáng nói, đây là thủ đoạn không mới nhưng không hiểu sao, nhiều người vẫn bị mắc lừa. Chẳng hạn như cách đây 4 năm, một phụ nữ ở quận 9 TP Hồ Chí Minh, sau 6 tháng làm quen với một bạn trai người Anh trên mạng, người này báo tin đã mang một số ngoại tệ quá lớn vào Việt Nam nên bị hải quan bắt giữ, cần tiền để đóng phạt. Người phụ nữ phải vay mượn khắp nơi được gần 25 triệu VNĐ và 600 USD nộp phạt giúp. Khi tiền đã vào tài khoản rồi thì bặt vô âm tín, mới biết mình bị lừa… Và những câu chuyện xót xa ấy cứ kéo dài, với vô số những nạn nhân.
Ngoài các cá nhân, băng nhóm lừa đảo có sự tham gia người nước ngoài, ở trong nước, một số đối tượng cũng lợi dụng mạng xã hội facebook để lừa đảo. Tại Huế, Công an TP Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Nguyên Đức về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Thông qua mạng xã hội facebook, Đức đã tự giới thiệu mình là cán bộ công an và làm quen với các phụ nữ, để lừa lấy tiền, xe máy rồi biến mất.
Nhiều người cho rằng, mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Bên cạnh tính tiện ích là cung cấp thông tin, kết nối mọi người gần gũi với nhau hơn thì không ít những trường hợp bị kẻ xấu sử dụng để mưu lợi, phạm pháp. Không chỉ lừa tình rồi chiếm đoạt tài sản; nhiều đối tượng đã đánh vào lòng tham của một số người như thông báo tặng quà, trúng số quốc tế… yêu cầu khách hàng nộp lệ phí để nhận thưởng. Có người đã chuyển tiền vào tài khoản của chúng đến 3,5 tỷ đồng mà chẳng thấy giải thưởng đâu(!)…
Phần lớn nạn nhân của tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội là những người nhẹ dạ, cả tin. Cho nên, bên cạnh sự vào cuộc, xử lý nghiêm minh của cơ quan chức năng thì người sử dụng mạng xã hội facebook cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, tránh bị mắc bẩy, để rồi tiền mất tật mang!
Đặng Thành