ClockThứ Năm, 25/06/2020 09:27

Tình hình COVID-19 ở Việt Nam: Tròn 70 ngày không có ca nhiễm mới

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính tới 6h ngày 25/6, tròn 70 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Cần nhiều giải pháp chủ động hơnPhong Điền chi trả 435 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19Lo sợ làn sóng COVID-19 thứ hai, châu Âu tích cực chuẩn bị lực lượng y tếSáng 23/6, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19, còn 21 ca đang điều trị

Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt lưu học sinh Lào tại cửa khẩu Chiềng Khương, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính tới 6h ngày 25/6, tròn 70 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 6h ngày 25/6, Việt Nam có tổng cộng 212 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 18h ngày 24/6 đến 6h ngày 25/6: 0 ca mắc mới. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.437, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 86

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.506

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 845

Về  tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 2 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2024 của lãnh đạo cấp cao, nhận lời mời của Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng IPU lần thứ 148 (IPU-148) và các hội nghị liên quan tại Thụy Sĩ.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế tại IPU-148
Return to top