ClockChủ Nhật, 12/06/2016 18:22

Tổ chức 4 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi

TTH - Lãnh đạo Sở Công thương cho biết, bắt đầu từ giữa tháng 6 đến tháng 8/2016, sẽ tổ chức 4 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi.

Theo đó, 1 phiên tại xã Quảng Lợi (huyện Quảng Điền), 1 phiên tại xã Lộc An (huyện Phú Lộc), 01 phiên tại xã Phong Bình (huyện Phong Điền) và 01 phiên tại thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông). Mỗi phiên dự kiến tổ chức 3 ngày 2 đêm, vào các ngày cuối tuần, khoảng cách giữa các phiên chợ khoảng từ 1-2 tuần.

Dự kiến có khoảng 20-25 gian hàng tiêu chuẩn, với 5-10 thương nhân tham gia trong mỗi phiên chợ. Các mặt hàng tham gia chủ yếu là lương thực, thực phẩm thiết yếu, hàng nông sản, đặc sản, dược phẩm, thiết bị, dụng cụ y tế, dụng cụ, sách vở học sinh, văn phòng phẩm, hàng tiêu dùng, hàng may mặc, hoá mỹ phẩm, hàng gia dụng, hàng công nghiệp, dịch vụ viễn thông,…. Tất cả hàng hóa này được sản xuất trong nước, có xuất xứ rõ ràng, chất lượng tốt, đảm bảo quy định về lưu thông hàng hóa trên thị trường, giá cả thấp hơn hoặc bằng giá thị trường tại cùng thời điểm.

Gia Bảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
Tranh bích họa làm đẹp trường học

Ngày 24/3, Chi đoàn Báo Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Đoàn Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế và Đoàn xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) tổ chức chương trình vẽ tranh bích họa tại các điểm trường trên địa bàn xã Phong Xuân.

Tranh bích họa làm đẹp trường học
Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Nhờ nỗ lực cố gắng của từng cán bộ, đảng viên (ĐV), các cấp ủy đảng, Đảng bộ huyện Nam Đông đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và ĐV.

Chú trọng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Return to top