ClockThứ Bảy, 05/11/2022 14:42

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và khánh thành “Điểm xanh văn hóa” tại xã Hương Phong

TTH.VN - Sáng 5/1, Ủy ban MTTQVN xã Hương Phong (TP. Huế) phối hợp cùng Ban Công tác Mặt trận và người dân thôn Vân Quật Đông tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và khánh thành “Điểm xanh văn hoá” trên địa bàn khu dân cư.

Hưởng ứng chương trình Ngày Chủ nhật xanh, Chủ nhật vì cộng đồng bằng nhiều hoạt độngKhánh thành “Điểm xanh văn hóa” và phát động phong trào “Sắc hồng Cố đô”Phước Tích & câu chuyện du lịch xanhKhánh thành khu vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng và đọc sách

Tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Ngày hội Đại đoàn kết

Tại Ngày hội Đại đoàn kết, Ban Công tác Mặt trận thôn đã sơ kết, đánh giá kết quả một năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do chính quyền các cấp phát động. Đồng thời, tặng giấy khen biểu dương 6 hộ gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng cộng đồng dân cư, hoạt động tự quản và phong trào tại địa phương.

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận thôn Vân Quật Đông còn vận động các nguồn xã hội hóa trao 6 suất học bổng (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó và 21 suất quà (trị giá 200 nghìn đồng/suất) cho những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sáng cùng ngày, Chính quyền xã Hương Phong cũng tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hoá” tại thôn Vân Quật Đông.

Từ một khu vực có hệ sinh cảnh nghèo nàn, là nơi đổ rác thải xây dựng và sinh hoạt, chính quyền địa phương cùng người dân đã đồng lòng, chung sức cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh và lắp đặt các dụng cụ thể dục, vui chơi cho trẻ em để hình thành nên “Điểm xanh văn hóa”. Tổng kinh phí thực hiện công trình khoảng 144 triệu đồng do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng (CCRD) hỗ trợ cùng với sự đóng góp từ người dân địa phương.

Đại diện lãnh đạo địa phương cùng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng cắt băng khánh thành "Điểm xanh văn hóa"

Thời gian qua, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng với sự đồng hành của Mặt trận tổ quốc và Hội phụ nữ thành phố cùng Đảng Ủy, HĐND, UBND các phường Phú Hậu, Hương Vinh, xã Hương Phong đã triển khai dự án “Tăng cường quan hệ đối tác trong việc thúc đẩy phát triển các mô hình không gian công cộng sinh thái ở thành phố Huế (bao gồm cả các khu vực mở rộng) nhằm nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường” xây dựng các điểm xanh văn hóa trên địa bàn thành phố.

Dự án do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam hỗ trợ tài chính thông qua Dự án “Quỹ Bảo tồn”. Dự án “Quỹ Bảo tồn” do tổ chức GreenViet (Việt Nam) và Viện GSI (Đức) phối hợp thực hiện; Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam đồng tài trợ. Dự án cũng đồng thời nhận được hỗ trợ tài chính từ Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam và sự đóng góp của cộng đồng trên nền tảng ví điện tử Momo.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn

Sáng 24/4, UBND huyện Nam Đông phối hợp với gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức lễ khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn
Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc

Chiều 22/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc phối hợp Tổ chức Zhi Shan Foundation tại Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày hội đọc sách với chủ đề “Sách hay cần bạn đọc” và trao tặng 94 tủ sách lớp học cho 13 trường học tại huyện Phú Lộc.

Trao tặng 94 tủ sách lớp học tại huyện Phú Lộc
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Return to top